Nông thôn mới Ninh Hòa đổi thay từng ngày
01/07/2016 - 00:00

TĐKT - Vượt lên những khó khăn của một địa phương nghèo, xã Ninh Hòa (Hoa Lư, Ninh Bình) ngày nay đã có những đổi thay mạnh mẽ do “ý Đảng, lòng dân” luôn gắn kết, thống nhất… Những năm qua, nhân dân trong xã đã đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân địa phương nhận thức rõ đây là thời cơ và điều kiện thuận lợi để đem lại sự đổi thay cho quê hương.

 

 Active Image

Diện mạo nông thôn mới của Ninh Hòa

Mặc dù là xã miền núi, thuộc vùng chiêm trũng, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung phát triển kinh tế, có nhiều giải pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. 

Những năm gần đây, trên địa bàn xã đã xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hoá theo hướng lợi thế, chủ lực và mang tính chiến lược: sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà. Phát huy thế mạnh của địa phương trong vùng du lịch của tỉnh, nhiều hộ làm cây cảnh, đá cảnh, nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã triển khai nuôi trồng thủy sản với diện tích 72 ha, năng suất bình quân đạt 1,2 tấn/ha/năm, trên địa bàn xã có 1 trang trại và 21 gia trại có thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 200 triệu đồng/hộ/năm. 

Đến nay, xã thuần nông đã có nhiều thay đổi về cơ cấu kinh tế khi thương mại, dịch vụ, ngành nghề phi nông nghiệp đã có bước phát triển. Toàn xã hiện có 354 hộ sản xuất, kinh doanh, có 5 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 300 lao động địa phương có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng. 

Tổng giá trị sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp ước đạt 65,2 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 29,1 triệu/người, tỷ lệ hộ nghèo đến  hết năm 2015 còn 2,84%, giảm so với năm 2010 là 15,68%...

Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với xuất phát điểm là xã chỉ đạt 6/19 tiêu chí, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy quy chế dân chủ và phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động được nhiều nguồn lực để hoàn thiện 13 tiêu chí còn lại. 

Từ năm 2011 đến nay, tổng giá trị nguồn lực đã huy động cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt trên 240 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cho nhân dân tham gia đóng góp chiếm trên 42% để đầu tư, xây dựng, chỉnh trang nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, đổi thửa dồn điền, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm… 

Hơn 5 năm tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo của nông thôn Ninh Hòa đã thay đổi toàn diện. Tổng số đường giao thông trên địa bàn xã là 30,59 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa, cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa. Các trường mầm non, tiểu học và THCS đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. 8/8 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Xã đã có trạm cung cấp nước sinh hoạt nông thôn từ năm 2006, xây dựng được 3 bãi tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy/số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%... 

Đến tháng 6/2016, Ninh Hòa đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng với những chuyển biến về cơ sở hạ tầng, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm, từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa. Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn đạt 95,45%. 

Đảng bộ, chính quyền hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến. 100% thôn xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự… 

Nhìn lại chặng đường đã qua, với kết quả đạt được từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, người dân Ninh Hòa có quyền tự hào về thành quả mà mình đã đồng lòng, góp sức làm nên, góp phần quan trọng đem lại cho vùng quê giàu truyền thống cách mạng diện mạo mới khang trang hơn, sạch đẹp hơn.

Bùi Diệu