Ninh Bình huy động sức mạnh tổng lực để mang lại mái ấm bền vững cho người dân
15/12/2025 - 08:52

BTĐKT - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ninh Bình đã triển khai đồng bộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo nên bước chuyển quan trọng trong đời sống nhân dân. Từ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền đến sự chung tay của cộng đồng, hàng nghìn hộ gia đình trên toàn tỉnh đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Quyết tâm chính trị từ những bước đi đầu tiên

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Ninh Bình đã xác định nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhận thức đó nhanh chóng được cụ thể hóa bằng hàng loạt văn bản chỉ đạo, nghị quyết, kế hoạch phù hợp điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và kiện toàn, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên, đồng thời bố trí cơ quan thường trực và lực lượng chuyên trách theo dõi sát sao. Nhờ sự điều hành quyết liệt, toàn tỉnh đã ban hành 526 văn bản để hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình triển khai.

Không chỉ dừng lại ở chỉ đạo trên giấy tờ, cấp ủy và chính quyền các cấp còn trực tiếp xuống cơ sở. Nhiều xã phân công cán bộ phụ trách từng hộ dân, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, giám sát tiến độ và thậm chí bố trí chỗ ở tạm cho các trường hợp neo đơn trong thời gian xây dựng nhà mới.

Hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở

Bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống chính trị, Ninh Bình còn xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như mô hình “Nhà đoàn kết lương - giáo” của Ban Trị sự giáo hội Phật giáo và Linh mục Bùi Văn Kế tại xã Quảng Lạc; “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát” của xã Khánh Thượng; phong trào “Ngôi nhà 2.000 đồng” của Hội Cựu chiến binh tỉnh... Các mô hình này không chỉ mang lại nguồn lực thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Sự chung tay của doanh nghiệp, người dân, lực lượng vũ trang, các đoàn thể đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn. Từ tinh thần “ai có gì góp nấy”, Ninh Bình đã từng bước giải quyết triệt để tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến ngày 26/7/2025, toàn tỉnh đã khởi công hỗ trợ 100% số hộ đủ điều kiện và dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 8/2025, vượt tiến độ so với kế hoạch.

Chương trình đã hỗ trợ 3.629 hộ, gồm 1.778 hộ xây mới và 1.851 hộ sửa chữa, giúp hàng nghìn gia đình có mái ấm an toàn, ổn định. Tổng kinh phí thực hiện đạt 410,518 tỷ đồng, đến từ nhiều nguồn: Ngân sách Trung ương: 3,744 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 131,282 tỷ đồng; đóng góp của các hộ gia đình: 171,529 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa: 16,609 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương còn huy động được 12.737 ngày công và nhiều loại vật liệu như xi măng, gạch, đá, cát…, góp phần giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiệu quả toàn diện và bước đệm cho giai đoạn phát triển mới

Những kết quả đạt được không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, mà còn góp phần trực tiếp thúc đẩy giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ dân sau khi được hỗ trợ nhà mới đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, sản xuất, buôn bán và dần ổn định kinh tế. Căn nhà mới trở thành điểm tựa để họ tự tin vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, chương trình đã tạo nên sự đồng thuận sâu rộng trong cộng đồng, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Sự thành công của chương trình cho thấy việc huy động đồng bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị có thể biến những chủ trương lớn thành những kết quả thiết thực.

Thành tựu của chương trình cũng là minh chứng rõ ràng cho năng lực quản lý, điều hành của chính quyền sau khi tỉnh thực hiện sáp nhập. Mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động, bộ máy mới vẫn nhanh chóng ổn định và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Cuối tháng 8 vừa qua, Ninh Bình đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây không chỉ là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của toàn tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới: Chủ động, tự tin và đồng thuận.

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định rằng tinh thần đoàn kết, sự chung sức của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng sẽ tiếp tục là “chìa khóa” mở ra những thành công mới cho Ninh Bình trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Bảo Linh