Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu
10/07/2020 - 09:38

TĐKT - Chiều 9/7, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM (7/9/1945 - 7/9/2020). Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.    

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM là dịp thuận lợi, là điều kiện tốt để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Qua đó, nhằm làm cho mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của BTTM hiểu sâu sắc hơn về quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, về những chiến công, thành tích và truyền thống vẻ vang của BTTM, từ đó xây dựng niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức trân trọng giữ gìn và phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, viết tiếp những thành tích mới vào trang sử vẻ vang của cơ quan tham mưu chiến lược.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp này, BTTM sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại tại các đơn vị, Liên hoan ca khúc cách mạng và văn nghệ quần chúng cấp cơ sở trong BTTM; các chương trình tri ân, hành quân về nguồn, gặp mặt truyền thống. Nổi bật là Lễ đón nhận Huân chương, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Hội thảo khoa học với chủ đề: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2020).

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM  - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao truyền thống: "Trung thành, mưu lược - Tận tụy, sáng tạo - Đoàn kết, hiệp đồng - Quyết chiến, quyết thắng"; phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược, nghệ thuật quân sự Việt Nam; hoàn thành trọng trách lớn lao của cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực về lịch sử, truyền thống, thành tích của BTTM trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; những bài học kinh nghiệm và vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới. Thông tin tuyên truyền sâu rộng các hoạt động về nguồn, tri ân đền ơn đáp nghĩa… của cơ quan, đơn vị thuộc BTTM; kết quả Đại hội các Đảng bộ trực thuộc và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 7/9/1945, Bộ TTTM được thành lập, là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, BTTM đã thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tổ chức, xây dựng lực lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc chiến đấu, những đòi hỏi cấp thiết của tình thế và thời cơ cách mạng.

Bước vào thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, BTTM đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chủ động nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược, kịp thời điều chỉnh lực lượng, kết hợp chặt chẽ chiến lược phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, từng bước nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ…

Trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, BTTM thực hiện tốt chức năng là "cơ quan đầu não của Quân đội", không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý đúng đắn, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống; tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Phương Thanh