Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
05/10/2016 - 00:00

TĐKT – Ngày 5/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động và sự kiện lớn của Hội nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2016). Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết chủ trì họp báo.

Theo ban tổ chức, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong dịp này: Ngày hội Mottainai “Trao yêu thương - nhận hạnh phúc” nhằm gây quỹ để ủng hộ trẻ em thiệt thòi, nạn nhân tai nạn giao thông (được tổ chức ngày 22/10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam); Hội chợ “Chung tay bảo vệ môi trường và loài tê giác cho thế hệ mai sau” (tổ chức từ ngày 7 - 9/10 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển); Festival Áo dài Hà Nội (tổ chức từ ngày 14 - 16/10 tại Hoàng thành Thăng Long); Hội thảo khoa học “Huyền thoại mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”… Sự kiện truyền thông “Chắp cánh tương lai” (tổ chức ngày 9/10 tại Long An), biểu dương những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xóa bỏ rào cản vô hình, xóa bỏ sự kỳ thị của cộng đồng, chung tay giúp đỡ những người một thời lầm lỡ để tiếp sức cho họ xây đắp cuộc sống mới tươi sáng hơn;

Trọng tâm trong dịp này là Lễ kỷ niệm 86 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016, sẽ diễn ra vào tối ngày 18/10. Giải thưởng năm nay sẽ được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. 6 tập thể được trao giải là: Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh, tỉnh Hà Giang; Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ Bộ Công an; Công ty TNHH một thành viên Dệt may 7, Bộ Quốc phòng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Trong số 10 cá nhân tiêu biểu được nhận giải thưởng, có hai cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước là bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước. Cá nhân trẻ nhất được nhận giải thưởng năm 2016 là bà Lê Yến Quyên, sinh năm năm 1994, Phó trưởng đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Tú Anh Đường, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ trao tặng Bằng khen cho 9 nữ sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và đạt cao nhất các tổ hợp môn thi kỳ thi THPT quốc gia để xét vào đại học, cao đẳng năm 2016.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, dịp này, phụ nữ cả nước đang chuẩn bị tích cực tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Tính đến ngày 30/9, 100% cơ sở Hội thuộc khối xã, phường, thị trấn và 100% huyện, quận đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở và cấp huyện.

Mai Thảo