Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
02/03/2018 - 09:28

TĐKT – Sáng 2/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu về các hoạt động nhân kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 108 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động này là Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017, diễn ra vào sáng ngày 6/3 tại Hội trường Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó, giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 sẽ được trao cho 2 nhà nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước: PGS.TS.BS Trần Vân Khánh, Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen-Protein, Trường Đại học Y Hà Nội và PGS.TS Đinh Thị Bích Lân, giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Huế.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết chủ trì buổi gặp gỡ phóng viên báo chí

Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh cá nhân các nhà khoa học nữ, nữ học sinh, sinh viên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khuyến khích phụ nữ Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học giữa sinh viên khối khoa học tự nhiên với đại diện thành viên Ủy ban giải thưởng Kovakevskaia, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các nhà khoa học đã đạt giải thưởng Kovalevskaia.

Cùng với đó là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 sẽ được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức vào ngày 7/3, tại thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ, đồng hành cùng Hội LHPN cơ sở và hội viên, phụ nữ các xã, gia đình chính sách có chồng, con em đang công tác tại  địa bàn 90 xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn.

 Theo đó, Hội LHPN mỗi tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc, mỗi đồn biên phòng và các đơn vị tổ chức cá nhân sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ từ 1 - 2 xã đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo trong công tác: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ.

Cùng với đó, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững: Hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên phụ nữ. Mỗi năm, mỗi xã giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều. Củng cố tổ chức Hội cơ sở các xã đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo...

Ngoài ra, dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn chủ trì, phối hợp tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Nhà bia và đường vào di tích lịch sử cách mạng quốc gia cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; khai mạc Triển lãm “Người mẹ và Thiên nhiên”; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam (8/3/1948 - 8/3/2018) - cơ quan ngôn luận của Hội.

Mai Thảo