Nhiều hoạt động chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
13/09/2016 - 00:00

TĐKT- Chiều 12/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN VN) tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Hội (15/10/1956 - 15/10/2016). Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long chủ trì họp báo.

Theo đó, Hội LHTN VN sẽ tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Tự hào Thanh niên Việt Nam" chào mừng 60 năm ngày truyền thống của Hội từ ngày 5/9 - 15/10 với các hoạt động: Lễ chào cờ, phát động đợt thi đua cao điểm và Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi"  tại Cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và Khu du lịch Sinh thái Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; thăm, tặng quà các gia đình đình chính sách, khó khăn trên địa bàn; tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 600 người dân trên địa bàn hai tỉnh Hà Giang và Cà Mau; tổ chức chương trình Hãy làm sạch biển tại khu du lịch sinh thái đất mũi và Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông. Cùng với đó, Trung ương Hội LHTN VN phát động xây dựng 60 căn “Trường đẹp cho em” tại 60 điểm trường; triển khai xây dựng 30 căn "Nhà bán trú cho em" tại 30 điểm trường khó khăn của cả nước; triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê”  và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long chủ trì buổi họp báo

Đặc biệt, trong dịp này sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao giải thưởng 15/10 – tôn vinh những tấm gương thanh niên tiên tiến; lễ tuyên dương giáo viên đang công tác tại hải đảo….

Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long hy vọng các hoạt động kỷ niệm lần này sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN VN; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước. Đồng thời đẩy mạnh triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thanh niên, hội viên. Đồng chí nhấn mạnh đến vai trò của báo chí, truyền thông trong việc phát hiện, nêu gương và làm lan tỏa trong xã hội những tấm gương thanh niên tiên tiến tiêu biểu, góp phần khẳng định vai trò rường cột của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Mai Thảo