Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng
16/06/2022 - 12:02

TĐKT - Được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành và sự tích cực tham gia các phong trào thi đua của tập thể và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua, khen thưởng của ngành GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Sở GD&ĐT Kiên Giang vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020

Ngành GD&ĐT Kiên Giang hiện có 640 đơn vị, trường học (160 trường mầm non, 262 trường tiểu học, 165 trường THCS, 29 trường THCS&THPT, 23 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên); với 10.711 nhóm/lớp; huy động 335.372 học sinh (MN 35.998, TH 159.055, THCS 98.936, THPT 40.615, GDTX 768 (2.761). Toàn ngành hiện có 21.450 cán bộ, giáo viên và nhân viên (1.450 cán bộ quản lý, 18.341 giáo viên, 1.659 nhân viên). Năm học 2021-2022, toàn ngành có 49 khối thi đua, trong đó có 5 khối thi đua thuộc Sở GD&ĐT quản lý và 43 khối thi đua thuộc UBND huyện, thành phố quản lý.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Trong năm 2021, công tác TĐKT của ngành ngày càng đạt hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua (PTTĐ) của ngành diễn ra sổi nổi, khơi dậy lòng say mê và sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành các nhiệm nhiệm vụ và các chỉ tiêu thi đua của ngành đã đề ra như: Thực hiện PTTĐ “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, toàn ngành thực hiện thi đua hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực GD&ĐT, hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển; trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” đã được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong toàn ngành; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; giúp học sinh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học, rèn luyện;,đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, (trong năm có 797 học sinh giỏi cấp tỉnh, 11 học sinh giỏi cấp quốc gia…).

Phong trào thi đua “Duy trì và nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông” đã góp phần nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT,  tỷ lệ điểm trung bình tốt nghiệp được nâng lên. Năm 2021, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,61%, tăng 0,21% so với năm 2020. Trong đó, có 35 đơn vị tỷ lệ học sinh đạt tốt nghiệp THPT đạt 100%.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sở GD&ĐT đã triển khai phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội” kết hợp với Chương trình tiếp sức người thầy; Chương trình Tiếp sức đến trường và phong trào Ba đủ đã vận động các tập thể, cá nhân trong ngành, các tổ chức kinh tế và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp 7.461.980.075 đồng, hỗ trợ cho 409 thầy giáo, cô giáo và 2.000 học sinh, sinh viên mồ côi, nghèo, bị tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn…đang nỗ lực cố gắng vượt khó để tiếp tục giảng dạy và học tập.

Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, được cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn ngành tích cực hưởng ứng. Nhiều đơn vị đã tích cực, chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt để ứng phó với dịch bệnh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Gặt hái nhiều thành công

Từ những phong trào thi đua sôi nổi, toàn ngành đã đạt được những kết quả cụ thể: Trong năm 2021, toàn ngành được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 50 cá nhân; Giám đốc Sở đã ký Quyết định khen thưởng cho 240 tập thể và 1126 cá nhân, trong đó, số lượng khen thưởng cho người trực tiếp lao động, công tác là 1027 cá nhân, đạt tỷ lệ 91,21%.

Sở GD&ĐT đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 68 tập thể và 243 cá nhân, trong đó số lượng khen thưởng cho người trực tiếp lao động, công tác là 219 cá nhân, đạt tỷ lệ 90,12%.

Sở GD&ĐT tổ chức triển khai và thực hiện thường xuyên việc phát hiện khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành nổi trội. Trong năm, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã phát hiện và có Quyết định số 869/QĐ-SGDĐ ngày 26/8/2021 tặng thưởng Giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác quản lý trường Sạch và Giáo dục đạo đức học sinh năm học 2020 - 2021; vận động các doanh nghiệp khen thưởng 42 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đề nghị Bộ GD&ĐT tặng thưởng Bằng khen cho ông Huỳnh Bá Hiếu, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Giồng Riềng và ông Bùi Thanh Kiên, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Điền, huyện Kiên Lương.

Ông Trần Quang Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021

Những kết quả đạt được từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành. Năm 2021, hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển; trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Hiện nay toàn tỉnh có có 294/614 cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 47,88% (vượt 0,88% so với chỉ tiêu). Hiệu quả công tác quản lý từ Sở đến các đơn vị, trường học có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy và học có chuyển biến phấn khởi; tỷ lệ huy động học sinh đến trường tăng; tỷ lệ học sinh yếu, kém và bỏ học giảm; đặc biệt số học sinh giỏi các cấp tăng cao. Trong năm 2021, có 11 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia (tăng 8 giải so với năm 2020).

Ông Trần Quang Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang cho biết: Trong năm 2021, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn ngành đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc; kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc thông qua các phong trào thi đua và các hoạt động của ngành. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có sự chuyển biến tích cực, có sự phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; nhiều điển hình tiên tiến đã được phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời. Chất lượng hoạt động của các khối thi đua từng bước được nâng lên; các khối thi đua đều xây dựng kế hoạch và ban hành Quy chế hoạt động của khối; tổ chức họp khối thi đua đúng thời gian kế hoạch đề ra.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2021 đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2021 và là tiền đề đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm học 2022.

Thu Phương