Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô
26/01/2018 - 14:38

TĐKT - Sáng 26/1, tại Hà Nội, Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", năm 2017, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã chủ động tổ chức, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề công tác cơ bản, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; kiềm chế sự gia tăng và diễn biến phức tạp số vụ cháy, giảm thiểu thiệt hại về người do cháy gây ra.

Công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, quận, huyện, thị xã tiếp tục có bước chuyển biến tiến bộ; đã tham mưu đúng, trúng, sát tình hình thực tế trên 150 văn bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác PCCC trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về công tác PCCC. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục được mở rộng và phát huy hiệu quả.

Các mặt công tác nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường. Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn quản lý.

Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC được đẩy mạnh, tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân. Nhiều vụ cháy đã được lực lượng cơ sở, quần chúng nhân dân phát hiện, dập tắt kịp thời ngay khi mới phát sinh.

Công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt kết quả tích cực, chuyên nghiệp hơn. Lực lượng, phương tiện được tăng cường. Kỹ năng vận dụng các kỹ chiến thuật, sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên một bước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 820 vụ cháy, 699 sự cố chập điện, 442 sự cố cháy bãi rác, phế liệu không gây cháy lan; 3 vụ nổ, trong đó có 2 vụ nổ do cưa, cắt thùng phuy có chữa hỗn hợp hơi khí cháy, 1 vụ nổ trạm biến áp. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp nhận 87 tin báo cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ 65 vụ, cứu được 69 người, tìm được 32 thi thể.

Trong năm, các đơn vị đã phối hợp cơ sở, địa bàn chủ động rà soát, củng cố 2 đội PCCC chuyên ngành với 64 đội viên; 17.489 đội PCCC cơ sở với 262.335 đội viên; 3.229 đội dân phòng với 28.607 đội viên; mở 3.031 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho 4.766 lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở. Lực lượng PCCC cơ sở và người dân đã phát hiện, dập tắt kịp thời 305 vụ cháy và xử lý 559 sự cố chập điện, cháy bãi rác, phế liệu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội được xác định. Nhiệm vụ công tác trong năm 2018: Tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám độc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 với khẩu hiệu hành động: "Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả", gắn với đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với chủ đề "Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc" và chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” do UBND thành phố phát động.

Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội được chia làm 4 đợt. Đợt 1 từ nay đến 15/3 với chủ đề “Thi đua lập thành tích mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh”. Đợt 2 từ ngày 16/3 – 30/6 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác”.

Đợt 3 từ ngày 1/7 – 25/9 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân”. Đợt 4 từ ngày 26/9 – 31/12 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC”.

Phương Thanh