Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu
13/09/2016 - 00:00

TĐKT – Trong những năm qua, nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ quốc phòng -  quân sự địa phương trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã chú trọng lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Trong 5 năm, LLVT huyện Nam Sách đã phát động 25 đợt thi đua thường xuyên và đột kích. Nội dung, mục tiêu của các đợt thi đua đều tập trung hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, khắc phục và làm chuyển biến những khâu yếu, việc yếu và bám sát chủ đề “Một tập trung, hai đột phá”, "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng”, “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”, “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả "... Các đợt thi đua cao điểm được phát động tập trung vào các sự kiện, kỷ niệm lớn của dân tộc, Đảng, Nhà nước, quân đội, địa phương, trong tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao...

Các đợt thi đua cao điểm được phát động tập trung vào các sự kiện, kỷ niệm lớn   

Thượng tá Đinh Văn Trịnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Sách cho biết: để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tiến hành đồng thời nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT là một giải pháp rất quan trọng. Phong trào TĐQT đã được tiến hành thường xuyên và phát huy hiệu quả thiết thực trong mọi hoạt động của LLVT huyện; là đòn bẩy góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường nền nếp, kỷ luật, chính quy của LLVT; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bám sát các nguyên tắc, phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", LLVT huyện đã có các phong trào: "Tích cực, chủ động, sáng tạo, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả"; "Đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, không có loại trả"; "Huấn luyện giỏi, sản xuất giỏi"...

Phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao ý thức, trình độ và hiệu quả rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy trong LLVT huyện. Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Trong những năm qua, LLVT huyện không có vi phạm kỷ luật và tai nạn giao thông.

Cùng với đó, phong trào TĐQT đã tạo ra những động lực tích cực để LLVT huyện thực hiện có hiệu quả vai trò làm tham mưu, nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. LLVT huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp những vấn đề thiết yếu nhất về xây dựng khu vực phòng thủ; củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện, ban CHQS các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quân số đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn. Với nhiều cách làm mang tính đột phá, đổi mới, sáng tạo, việc làm này đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trong các ngành chuyên môn hậu cần, kỹ thuật, các phong trào “ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Đơn vị có phong trào quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác ”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”… góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quân sự, quốc phòng; trực tiếp là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Phong trào TĐQT đã góp phần để LLVT huyện thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững mạnh, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân trong thời kỳ mới. Với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua "Xóa đói, giảm nghèo", "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa"; “Dân vận khéo ”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới ”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"..., LLVT huyện đã góp phần cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng "Thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc. Trong 5 năm qua, LLVT huyện đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác dân vận trên địa bàn. Năm 2013, 2014, hỗ trợ 5 tấn xi măng, huy động hơn 250 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp lực lượng thường trực, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nam Hồng, An Lâm làm mới trên 2 km đường liên thôn.

Tuy còn những hạn chế nhất định về hiệu quả, sự vững chắc, đồng đều, song phong trào TĐQT và các phong trào thi đua yêu nước trong LLVT huyện đã được duy trì thường xuyên, liên tục, đúng hướng, thực sự là động lực to lớn góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện.

Nhờ đó, trong 5 năm qua, LLVT huyện Nam Sách có bước chuyển biến, tiến bộ mạnh mẽ. Phong trào thi đua phát triển toàn diện, đồng bộ, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Từ năm 2010 – 2014, LLVT huyện Nam Sách liên tục được Bộ tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng’’; Đảng bộ 5 năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Nguyệt Hà