Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, hướng về cơ sở xứ, họ đạo
15/02/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 15/2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) lần thứ tư, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tới dự, có: ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chủ tọa Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của UBĐKCGVN; giới thiệu nhân sự tham gia bổ sung UBĐKCGVN nhiệm kỳ 2013 – 2018; thảo luận kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11/2018).

Theo báo cáo của UBĐKCGVN, năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hướng về cơ sở xứ, họ đạo. UBĐKCGVN các tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa những phong trào thi đua của UBĐKCGVN thành các phong trào thi đua, các mô hình tự quản phù hợp với từng địa phương. Do đó, phong trào được triển khai sâu rộng tới từng địa phương, cơ sở, nơi có đông đồng bào Công giáo và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Tiêu biểu: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục thực hiện phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, tỉnh Nam Định có phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”; tỉnh Vĩnh Long với phong trào “Ấp không có tệ nạn xã hội, xóm đạo bình yên”, Tây Ninh lập 6 mô hình “Giáo xứ an toàn về an ninh trật tự”, TP Hà Nội tiếp tục triển khai phong trào “Xứ, họ đạo tiên tiến”…

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhiều hộ gia đình Công giáo đã đầu tư vốn, công sức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khắc phục khó khăn về thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Ở khu vực nông thôn, đồng bào Công giáo tích cực đóng góp nhiều tiền, ngày công lao động, nguyên, vật liệu, hiến đất, tự nguyện giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đồng bào Công giáo ở khu vực đô thị tích cực thực hiện vệ sinh đường phố, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội… Công tác xã hội, từ thiện với nhiều hình thức phong phú đã trở thành việc làm thường xuyên của đồng bào Công giáo, góp phần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bất hạnh, người tàn tật, học sinh nghèo vượt khó…

Hoạt động của UBĐKCGVN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo vai trò, chức năng hoạt động của mình trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, UBĐKCGVN quyết định tặng Cờ thi đua năm 2016 cho 4 tập thể; tặng Bằng khen cho 19 tập thể; tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 305 cá nhân…

Nguyệt Hà