Nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ quân đội
09/12/2016 - 00:00
TĐKT - Trong 5 năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, 10 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội trên cả nước đã hăng hái thi đua, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, lập thành tích xuất sắc, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

Bám sát yêu cầu thực tiễn và tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phong trào thi đua của phụ nữ quân đội được triển khai chặt chẽ, sâu rộng, với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp; hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, với nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả. Xuyên suốt là Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Đại đội nữ dân quân tự vệ Pháo phòng không 37 ly (TP Đồng Hới, Quảng Bình) 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng

 Nét nổi bật của phong trào phụ nữ quân đội là luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, quân đội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đoàn thể quần chúng phát động, đặc biệt là Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp, tương hỗ giữa các hoạt động, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên tích cực thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua tổ chức phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực: “Tổ phụ nữ ba tốt”, “Tổ phụ nữ mẫu mực về điều lệnh - chính quy”, Câu lạc bộ “Phụ nữ ba đẹp”, “Cán bộ hội ba biết”…, thu hút đông đảo các cấp hội và phụ nữ tham gia. Phong trào “Phụ nữ quân đội làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” được triển khai với nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, không chỉ trong phạm vi tổ chức hội mà còn được lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ quan tâm, ủng hộ.

Công tác hội của phụ nữ quân đội đã được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, với nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú. Phụ nữ quân đội thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội; công tác giáo dục, vận động hội viên tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn. Công tác tham mưu, đề xuất thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời tích cực, chủ động tham mưu các nội dung, biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ, giới thiệu nguồn quy hoạch, góp phần tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hàng năm, các cấp hội đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nhiều quần chúng ưu tú là nữ để các cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Tỷ lệ nữ đảng viên mới đạt hơn 9%/năm, nâng tổng số cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân là đảng viên lên hơn 30%. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị và khu dân cư, trở thành những “điểm sáng” về xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Công tác hội cũng tạo sự chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ và tham gia bảo vệ môi trường.

5 năm liên tục, Phụ nữ Quân đội được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Ban Phụ nữ Quân đội vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hơn 95% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hơn 81 nghìn lượt chị em được tặng bằng khen, giấy khen; gần 10 nghìn lượt chị em được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp.

Phát huy truyền thống và những kết quả, thành tích đạt được, với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển”, trong những năm tới, phụ nữ quân đội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Nguyệt Hà