Nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài tác chiến điện tử hiện đại
24/10/2018 - 15:34

TĐKT - Sáng 24/10, tại Hà Nội, Cục Tác chiến Điện tử (TCĐT), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn (2013 - 2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tới dự có: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo; Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Phó Bí thư Đảng ủy BTTM – Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tác chiến Điện tử

Thời gian qua, phong trào TĐQT luôn được Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục TCĐT và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Phong trào TĐQT của Cục được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu và đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực hoạt động. Nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Từ năm 2013 - 2018, Cục TCĐT đã triển khai 16 đợt thi đua đột kích và cao điểm. Hoạt động thi đua luôn gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, các cấp.

Các phong trào thi đua yêu nước nói chung và thi đua Quyết thắng nói riêng đã tạo động lực mạnh mẽ động viên cán  bộ, chiến sĩ Cục TCĐT hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cục đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, quản lý lực lượng TCĐT cơ động của Bộ Quốc phòng, duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý, nắm chắc tình hình điện tử các khu vực trọng điểm. Công tác huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ, có nhiều đột phá tích cực về huấn luyện ngoại ngữ, huấn luyện khí tài mới, huấn luyện sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Nền nếp công tác kỹ thuật được duy trì nghiêm túc; bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho trang bị khí tài làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu... 5 năm qua, Cục đã triển khai hàng chục đề tài, dự án khoa học công nghệ đúng tiến độ, nhiều đề tài được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, BTTM đánh giá xuất sắc. Các sản phẩm khoa học công nghệ đều được chuyển giao, đưa vào hoạt động thực tiễn, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng...

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam biểu dương, ghi nhận những thành tích Cục TCĐT đã đạt được trong phong trào TĐQT. Đồng thời, đề nghị, trong thời gian tới, Cục TCĐT cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT lên một bước mới.

Cục và các cơ quan, đơn vị trong cục tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong QĐND Việt Nam. Triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện phong trào TĐQT. Hướng các nội dung thi đua vào xây dựng lực lượng TCĐT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí trang bị, khí tài TCĐT hiện đại; bảo đảm an toàn tiết kiệm. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong Cục...

Tại Đại hội, Cục TCĐT vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013 – 2018 được trao tặng giấy khen của BTTM, giấy khen của Cục TCĐT.

Phương Thanh