Nắm vững tình hình, kiên quyết giữ vững và ổn định an ninh, trật tự Thủ đô
03/01/2018 - 08:49

TĐKT - Ngày 30/12, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và  phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, BTL Thủ đô Hà Nội thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử trí các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã huy động trên 7.600 lượt người và 60 lượt phương tiện tham gia xử lý hơn 370 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình và tìm kiếm, cứu nạn; tham gia có hiệu quả xây dựng cơ sở chính trị địa phương; thực hiện công tác đối ngoại quân sự, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày một nâng lên… Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Trong năm, các đơn vị đã phụng dưỡng 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 52.000 đối tượng chính sách; tổ chức 552 lớp giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 63.000 đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…

Năm 2018, BTL Thủ đô Hà Nội xác định phương hướng: Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực tìm kiếm, cứu nạn. Quán triệt và thực hiện tốt nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý. Chú trọng công tác quản lý, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm có sự kế thừa, vững chắc. Phối hợp thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” và hậu phương quân đội. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng và an toàn giao thông. Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, trọng tâm: Tuyển chọn chiến sĩ mới, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch và thực hiện đủ chỉ tiêu đào tạo 100 cán bộ ngành quân sự cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những kết quả, đóng góp của BTL Thủ đô Hà Nội vào thành tích chung của thành phố. Đồng thời, yêu cầu năm 2018, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng chiến đấu cao, nhạy bén nắm vững tình hình, kiên quyết giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018.  Đặc biệt quan tâm việc giáo dục, trang bị kiến thức cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu rủi ro cho nhân dân.

 Bên cạnh việc chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, BTL Hà Nội cần tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về phẩm chất đạo đức lối sống, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, truyền thống của Thủ đô Anh hùng ngàn năm văn hiến, phấn đấu lập nhiều thành tích cao trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Phương Thanh