Năm 2017: Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thi đua đổi mới, sáng tạo
05/01/2017 - 08:51

TĐKT- Sáng 5/1, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng tới dự.

Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể, 19 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 18 tập thể được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vì có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn.

Nét mới tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đó là: bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2016, hội nghị đồng thời là phiên đối thoại thoại trực tiếp giữa các đại biểu là đoàn viên công đoàn trực thuộc tổng công ty với lãnh đạo công đoàn, tổng công ty; tạo cơ hội cho đoàn viên công đoàn được bộc bạch những tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như đề xuất, kiến nghị thẳng thắn với lãnh đạo cấp trên về chế độ, chính sách, quyền lợi, phúc lợi, nhằm cải thiện tốt hơn nữa đời sống cho người lao động. Trên cơ sở đó, công đoàn tổng công ty đã tiếp thu, đóng góp thêm vào phương hướng hoạt động của mình trong năm 2017.

Active Image

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban điều hành Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tổng công ty đã quyết tâm cao, đoàn kết, nỗ lực, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, hợp tác, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã nêu ra.

Các cấp công đoàn đã chủ động phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, góp phần vào sự ổn định và phát triển của từng doanh nghiệp và toàn tổng công ty.

Sample Image

5 tập thể được tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp với Tổng giám đốc tổng công ty phát động phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi, lao động sáng tạo" trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, sĩ quan, thuyền viên tổng công ty, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị và toàn tổng công ty năm 2016. Phối hợp với chuyên môn phát động đợt thi đua đặc biệt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2016, hướng dẫn các đơn vị đăng ký công trình, sản phẩm trọng điểm chào mừng 20 năm thành lập Công đoàn tổng công ty. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thu hút được hơn 200 đề tài, giải pháp, sáng kiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm điện năng, chi phí, với tổng số tiền tiết kiệm, làm lợi ước tính gần 80 tỷ đồng. Đã có trên 70 công trình, sản phẩm, công trình giải phóng tàu nhanh, làm tăng hàng trăm ngày tàu vận doanh. Tổng công ty, công đoàn tổng công ty và công đoàn các cấp đã khen thưởng hàng trăm triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 7 cá nhân và Công đoàn Tổng công ty tặng danh hiệu Lao động sáng tạo cho 9 cá nhân.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2016 và truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, năm 2017, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động, sĩ quan, thuyền viên đoàn kết, tập trung sức lực và trí tuệ, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tiếp tục ổn định, phát triển bền vững, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2017 của từng doanh nghiệp và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020 của tổng công ty.

Mai Thảo