Một thập kỷ dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng
12/10/2016 - 00:00

TĐKT - Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Long Bình luôn là “Lá cờ đầu” trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang suốt gần một thập kỷ qua. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống hào hùng, huy động sức mạnh toàn dân, thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống hào hùng

Đồn BPCK Long Bình đóng quân trên địa bàn ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang phụ trách 2 xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình. Đơn vị quản lý đoạn biên giới dài 15,3 km (đường bộ 4 km, đường sông 11,3 km), chiều sâu khu vực biên giới khoảng 3 km. Địa bàn biên giới đồn quản lý là địa bàn trọng điểm, các tổ chức phản động lưu vong người Việt, các hội Khmer Krom thường xuyên qua lại cấu kết với các tổ chức đảng phái chính trị đối lập ở Campuchia và các tổ chức phản động nước ngoài thực hiện các hoạt động xâm nhập đưa, đón người, vũ khí, chất nổ, tài liệu để chống phá ta. Bọn tội phạm hình sự, buôn lậu, buôn bán vận chuyển ma tuý, buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới và tình hình trật tự, an toàn xã hội ở khu vực địa bàn Đồn quản lý còn diễn biến phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Long Bình tuần tra bảo vệ biên giới

Đồn BPCK Long Bình (933), trước đây là Đồn BP 805, thuộc Công an nhân dân vũ trang An Giang. Lịch sử của Đồn gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Công an nhân dân vũ trang An Giang (nay là BĐBP tỉnh An Giang). Trong những năm đầu thành lập, đơn vị luôn nêu cao cảnh giác, cùng với quân dân trong tỉnh An Giang đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng của bọn phản động..... Trong suốt quá trình đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, tổn thất, kiên trì bám trụ, dũng mãnh tiến công, càng dạn dày kinh nghiệm, càng được tôi luyện thử thách, càng sáng ngời  truyền thống bất khuất, kiên cường của quân và dân. Phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu lập công xuất sắc.

Vì vậy, Phân đội 2 cơ động Đồn BP 933 - Long Bình vinh dự được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Trung ương Đoàn tặng cờ “Tuổi trẻ Anh hùng bảo vệ Tổ quốc” trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Truyền thống vẻ vang đó được hun đúc bằng trí tuệ, công sức và xương máu của bao lớp cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ. Truyền thống đó còn là công lao to lớn của những người mẹ, người chị, người vợ, người con nơi hậu phương đã kiên trì âm thầm chịu đựng khó khăn, vất vả lo toan mọi bề để người chiến sĩ biên phòng vững vàng tay súng nơi tuyến đầu biên giới.

Trong giai đoạn thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước và chính sách mở cửa biên giới, cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng trên mặt trận đấu tranh, duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát trên biên giới và trên địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới.

Trung úy Đoàn Chí Thanh, Đội trưởng Vũ trang, đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 3 năm liên tục vui vẻ cho biết: “Được học tập, rèn luyện, công tác tại đơn vị có truyền thống hào hùng từ khi thành lập, chiến đấu và trưởng thành là một niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn cho thế hệ trẻ chúng tôi. Với cương vị là một sĩ quan trẻ, tôi nguyện phấn đấu, không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực, tác phong công tác, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Cùng chung niềm vui khi vừa nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2015, Binh nhất Nguyễn Văn Thanh Sang tâm sự: “Là chiến sĩ trẻ, tôi luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện thật tốt; chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và pháp luật của Nhà nước, thi đua học tập, huấn luyện đạt kết quả, chất lượng cao nhất và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của đơn vị mà các thế hệ cha, anh đã dày công vun đắp”.

Giữ vững bình yên biên giới

Theo Trung tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn BPCK Long Bình: “Trong những năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy đồn đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt công tác của đơn vị,  vận dụng và kết hợp chặt chẽ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đấu tranh với các loại đối tượng, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới; giữ gìn mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân  nước bạn Campuchia, góp phần quan trọng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Gần một thập kỷ qua, đơn vị tích cực tổ chức phòng, chống tội phạm hình sự và chống buôn lậu, gian lận thương mại, bắt giữ, xử lý và giao cho cấp trên xử lý hàng trăm vụ, thu về cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng, luôn giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên biên giới và trên địa bàn hai xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình. Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đăng ký, kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc lưu thông tại cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ngăn chặn buôn lậu, hoạt động gian lận thương mại bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, hàng hoá qua lại biên giới; phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý theo pháp luật hàng trăm vụ việc vi phạm trên biên giới như: tiêu thụ tiền giả, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá trái phép, buôn bán ma tuý, văn hoá phẩm độc hại...

Đơn vị còn góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ trộm cắp, gây mất trật tự công cộng, tranh chấp thương mại và các tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước cũng như của địa phương.

Trong những năm qua, Đồn BPCK Long Bình đã phát hiện và xử lý 273 vụ (556 đối tượng) vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, vi phạm quy chế, thể lệ xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 600 triệu đồng; bắt, khởi tố 8 vụ (12 đối tượng) buôn bán trái phép chất ma tuý, thu được trên 1,7 kg Mêthamphêtamin, 914,95 gram Hê-rô-in; 1,25 kg hoa và lá cần sa khô,… bắt 3 đối tượng phản động lưu vong xâm nhập về Việt Nam, 22 đối tượng người thiểu số Tây Nguyên, người Khmer Nam Bộ vượt biên sang Campuchia.

Đơn vị độc lập bắt được 66 vụ gồm 578,79 gam vàng trang sức các loại trị giá trên 300 triệu đồng; phối hợp với Hải quan Khánh Bình bắt 16.400 kg đường cát Thái Lan; 4.550 gram vàng trang sức các loại, trị giá hàng hóa hơn 5,5 tỷ đồng.

Đơn vị còn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh ở địa bàn và phối hợp với các ban ngành địa phương phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cũng như an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống, kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển về văn hoá, xã hội cho nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện chương trình ‘‘Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới’’, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn được 68 triệu đồng; giúp đỡ nhân dân xoá đói giảm nghèo, tham gia 1.458 ngày công xây dựng được 24 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 450 triệu đồng, sửa chữa được 96 căn nhà tạm, đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân, giúp nhân dân yên tâm gắn bó xây dựng và bảo vệ biên cương, xây dựng “thế trận lòng dân”, “biên giới lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đảng ủy, Chỉ huy Đồn BPCK Long Bình luôn quan tâm chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về tư tưởng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng và năng lực chuyên môn giỏi, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao; duy trì xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí trên cấp; tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồn BPCK Long Bình là đơn vị có bề dày lịch sử với gần 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Phát huy truyền thống hào hùng đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, thực hiện đồng bộ các mặt công tác biên phòng, xây dựng địa bàn biên phòng ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, xứng đáng là “Lá cờ đầu” trong phong trào Thi đua quyết thắng của BĐBP tỉnh An Giang suốt một thập kỷ qua.

Trong 9 năm liền (2007-2015), Đảng bộ Đồn BPCK Long Bình được công nhận là Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện; 9 năm liền đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Trong năm 2013, đơn vị được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Năm 2015, đơn vị được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba.

Chiến Khu