Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân: Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng
26/09/2018 - 08:37

TĐKT - Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đóng quân trên địa bàn TP Đà Nẵng, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Duy trì thực chất, đồng bộ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho lực lượng, phương tiện trực SSCĐ, đặc biệt theo phương án “CV”; huấn luyện cơ bản làm chủ vũ khí trang bị (VKTB), hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các lực lượng trong toàn Vùng 3 Hải quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch,  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bắn tên lửa năm 2017

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua tạo động lực để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Song song với việc quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch, hướng dẫn của Phòng Chính trị Vùng 3 Hải quân về công tác thi đua, khen thưởng, Lữ đoàn đã chủ động xây dựng, báo cáo và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng từ khâu phát động, tổ chức thực hiện đến sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình, nhắc nhở những khuyết điểm thiếu sót của các cơ quan, đơn vị...

Vì vậy công tác thi đua, khen thưởng của Lữ đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được chất lượng, hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần quan trọng động viên, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của mọi cán bộ chiến sĩ, tạo sự chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt công tác, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần thi đua chủ động, sáng tạo, tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2018, Lữ đoàn 680 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đại tá Nguyễn Văn Sở, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: 100% cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm đều có 100% đạt yêu cầu; có trên 85% khá và giỏi.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Lữ đoàn thường xuyên duy trì 4 xe bệ phóng, 1 dây chuyền kiểm tra tên lửa và khí tài bảo đảm hoạt động tốt, tỷ lệ bảo đảm thông tin liên lạc đạt 100%. Thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án SSCĐ tại chỗ, xây dựng kế hoạch A, A2, A3, A4 theo mệnh lệnh của cấp trên. Đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch SSCĐ các ngày lễ, tết trong năm và các dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước. Hàng năm, đều hoàn thành 100% nội dung, chư­ơng trình kế hoạch huấn luyện chiến đấu, kiểm tra các khoa mục đạt 100% khá, giỏi (trên 50% giỏi), diễn tập thực binh và bắn đạn thật hằng năm đều đạt 100 khá, giỏi (50% giỏi).

Lữ đoàn có 3 lần (2014, 2015 và 2017) được Bộ Quốc Phòng tặng Cờ “Đơn vị Huấn luyện giỏi”; năm 2014, 2017 được Bộ Tư lệnh (BTL) Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; đặc biệt trong năm 2015 được tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng” trong Quân chủng Hải quân; hàng năm tham gia các đợt diễn tập đều được cấp trên đánh giá cao, trong đó tham gia diễn tập CH-TM có 3 năm đạt Giỏi (2014, 2015 và 2017), tổ chức diễn tập VTH kết hợp cơ động đường dài có 4 năm đạt Giỏi (2014, 2016, 2017 và 2018). Năm 2017 Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ TL-17, tham gia thực hành bắn tên lửa trúng mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Vùng khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh những thành tích trên, hàng năm Lữ đoàn đều đảm bảo tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ nhất là nhiệm vụ “CV”. Năm 2017, Lữ đoàn được tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác Hậu cần tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”; năm 2015, 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” cũng đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua những thành tích đạt được trong các hội thao Xe - Máy, kho trạm xưởng cấp vùng, cấp Quân chủng: Năm 2014 thi xe máy tốt cấp Vùng đạt 3 giải nhất, 1 giải ba; năm 2015, thi cấp Vùng nội dung Xe - Máy tốt đạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, thi Kho trạm tốt đạt 1 giải nhất; năm 2016, thi Xe - Máy tốt cấp Vùng đạt 1 giải ba tập thể, 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba cá nhân. Đặc biệt, trong năm 2017, Lữ đoàn tham gia Hội thi Tên lửa Khí tài đặc chủng toàn quân đạt giải nhất; Hội thi Tăng Thiết giáp Quân chủng Hải quân Lữ đoàn đạt loại giỏi và có 8 tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Ngoài ra, Lữ đoàn còn tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm cụ thể như tham gia vệ sinh môi trường, vệ sinh khu vực bãi biển, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Lữ đoàn 680 đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu”. Từ nay cho đến hết năm, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện chặt chẽ việc gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ, chiến sĩ  có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 và trong những năm tiếp theo.

Mai Hoa