Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy: Sáng tạo, thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước
12/10/2016 - 00:00

TĐKT  – Cùng với  thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy được coi là điểm sáng trong tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của quận Cầu Giấy.

Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh cho biết: xác định việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, LĐLĐ quận luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngay từ đầu năm. Nội dung, hình thức thi đua mỗi năm luôn được đổi mới, sát với thực tế ở từng loại hình công đoàn cơ sở (CĐCS). Coi trọng các đợt thi đua cao điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Gắn với mỗi đợt thi đua, chú trọng việc sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Active Image

LĐLĐ quận Cầu Giấy luôn chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến.

Có thể nói, giai đoạn 2011 - 2015 là “mùa bội thu các phong trào thi đua” của tầng lớp CNVCLĐ quận Cầu Giấy. Trong 5 năm, qua các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo”, các phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”…  toàn quận Cầu Giấy có 401 đề tài, hơn 3.500 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, trong dạy và học, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao; 5.592 lao động giỏi, công nhân giỏi và người tốt, việc tốt; gần 18 ngàn lượt nữ CNVCLĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp…

Cùng với đó, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, làm nòng cốt tạo nên động lực và khai thác tiềm năng, sở trường của người lao động, từ đó phấn đấu đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Các phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”,  cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp", phong trào xã hội từ thiện được phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực của CNVCLĐ trên địa bàn quận, rõ rệt nhất là trong hệ thống công đoàn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, để động viên, khích lệ cán bộ, CNVCLĐ phát huy trí tuệ, nâng cao tay nghề, trong 5 năm qua,  LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hội thi “Lao động giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi”, “Bàn tay vàng”… Đã có 344 thí sinh tiêu biểu xuất sắc đạt giải cao, được quận và thành phố khen thưởng.

 Active Image

Năm 2016 là năm đầu tiên LĐLĐ quận Cầu Giấy tổ chức tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, có tổ chức công đoàn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quận.

Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Thị Thanh khẳng định, các phong trào thi đua, các hoạt động do công đoàn tổ chức đã giúp cán bộ, CNVCLĐ ở mọi ngành nghề đến gần nhau hơn, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất, khả năng sáng tạo của người lao động trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng ổn định và phát triển. Qua đó từng bước thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động và có chế độ đãi ngộ phù hợp với công sức người lao động; tạo niềm tin của CNVCLĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong từng đơn vị, giúp họ yên tâm công tác, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều tổ chức tham gia công đoàn. Trong 5 năm qua, LĐLĐ quận đã thành lập mới được 119 CĐCS, kết nạp 10.679 đoàn viên, vượt chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao hàng năm, được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương khen thưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho rằng, quận Cầu Giấy là địa bàn có số lượng doanh nghiệp khá lớn, song còn nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, việc vận động người lao động tham gia công đoàn gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở”, năm 2016 và những năm tiếp theo, LĐLĐ quận quyết tâm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đi vào thiết thực hơn. Qua đó, tuyên truyền, vận động thêm nhiều người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, từ đó có điều kiện phối hợp, thực hiện chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của tổ chức công đoàn.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước của các thế hệ cán bộ, CNVCLĐ đi trước, giai đoạn 2011 – 2015, LĐLĐ quận Cầu Giấy tiếp tục khẳng định sự đóng góp to lớn của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND TP Hà Nội đã nhiều năm liền tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho LĐLĐ quận Cầu Giấy vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cá nhân, tập thể thuộc LĐLĐ quận được LĐLĐ Hà Nội khen thưởng. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận Cầu Giấy, Đảng và Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho LĐLĐ quận Cầu Giấy. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là niềm động viên to lớn để cán bộ, CNVCLĐ quận vững vàng tiến bước trong tương lai với những thành tích mới, trước những nhiệm vụ mới. 

Mai Thảo