Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động
01/05/2016 - 00:00

TĐKT –Tối 1/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016)  với chủ đề “Tự hào trí tuệ Lao động Việt Nam”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu ý kiến.

130 năm qua, truyền thống và vai trò to lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn được khẳng định. Mặc dù chỉ chiếm gần 30% lực lượng lao động xã hội nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách Nhà nước. Tổ chức Công đoàn Việt Nam với hơn 9 triệu đoàn viên đã chủ động đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đông đảo công nhân lao động và ngày càng thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương những đóng góp to lớn của công nhân và người lao động trên cả nước. Tuy vậy, điều kiện lao động và đời sống của công nhân vẫn gặp nhiều khó khăn về chất lượng nguồn nhân lực; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; nâng cao năng suất lao động; đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động trong dài hạn...

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh đến vai trò của các cấp công đoàn trong việc giúp đỡ người lao động giải quyết những khó khăn trên thông qua việc chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức tốt, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, động viên đông đảo công nhân, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Sample Image

10 sản phẩm tiêu biểu nhận giải thưởng “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Tại buổi lễ, 10 sản phẩm tiêu biểu đã được tôn vinh, nhận giải thưởng “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

Mai Thảo