BTĐKT - Sáng 30/5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” khu vực phía Nam năm 2025.
Các đại biểu dự chương trình giao lưu
Dự chương trình, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức chương trình; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Ban; đại diện các Ban, phòng thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố phía Nam.
Đặc biệt, dự và chia sẻ trực tiếp tại chương trình có 6 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” khu vực phía Nam.
Chương trình là sự kiện ý nghĩa, nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được trong những năm qua; đồng thời cổ vũ, động viên các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, cộng đồng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại chương trình
Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: Những gương điển hình giao lưu hôm nay chính là những "bông hoa đẹp” trong vườn hoa nghìn việc tốt, là minh chứng sống động cho tinh thần thi đua yêu nước và sự lan tỏa của phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giao lưu tại chương trình đã chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến cùng các câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và hỗ trợ cộng đồng, góp phần thiết thực vào việc thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.
Các đại biểu giao lưu chia sẻ về “Hành trình thoát nghèo từ sức mạnh của cộng đồng”
Tiêu biểu trong số đó là Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng, đơn vị triển khai hiệu quả phong trào “Vì người nghèo”. Trong giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã cho 17.002 lượt hộ vay vốn thoát nghèo với tổng số tiền 27.747 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30.886 người. Đồng thời, Chi nhánh cũng duy trì hiệu quả các điểm giao dịch xã, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện đều được tiếp cận vốn. Các hoạt động tín dụng chính sách được thực hiện đồng bộ, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương.
Bên cạnh đó là mô hình sản xuất nha đam liên kết theo chuỗi giá trị của Hợp tác xã Sơn Phát, Ninh Thuận. Dưới sự điều hành của ông Thành Lai Chu, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Phát, mô hình sản xuất nha đam theo chuỗi giá trị tại thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc đã tạo sinh kế bền vững cho 32 hộ dân là người Raglai (trong đó có 14 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo và 1 hộ mới thoát nghèo). Dự án kéo dài 2 năm (1/2023 - 11/2024), được đầu tư hơn 1,9 tỷ đồng, áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn VietGAP, kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm. Bình quân mỗi hộ tham gia đạt lợi nhuận gần 90 triệu đồng/năm. Mô hình cũng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm cho 300 lao động địa phương và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đây là mô hình điểm tiêu biểu về liên kết sản xuất và xóa đói giảm nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn.
Chương trình còn được gặp gỡ với ông Huỳnh Văn Vũ (ấp 7, xã Vị Tân, TP Vị Thanh), một trong những hộ thoát nghèo tiêu biểu tại tỉnh Hậu Giang. Là lao động chính của gia đình với nghề thợ hồ, ông Huỳnh Văn Vũ từng thuộc diện hộ nghèo. Được chính quyền hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đầu tư xây chuồng trại, nuôi 20 - 30 con heo thịt/lứa, mỗi năm xuất chuồng 3 đợt, lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Nhờ sự cần cù và quyết tâm, gia đình ông đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông là tấm gương sáng về sự vươn lên từ khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tự lực vượt khó, thoát nghèo tại địa phương.
Các đại biểu chia sẻ về chủ đề “Lan tỏa yêu thương – Kết nối nhân ái”
Trong chương trình, các đại biểu cũng được nghe chia sẻ về những tấm lòng nhân ái, những mô hình hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là Ban Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum với mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Triển khai từ tháng 3/2022, mô hình đã chăm sóc, hỗ trợ 38 trẻ mồ côi, trong đó Ban Phụ nữ Công an tỉnh trực tiếp đỡ đầu 26 cháu. Tổng kinh phí hỗ trợ vượt 1,4 tỷ đồng. Nhiều chương trình ý nghĩa như “Nâng bước đến trường”, “Xuân tình nguyện”, “Áo ấm mùa đông”… đã góp phần tạo môi trường sống và học tập tích cực cho trẻ em mồ côi.
Tập đoàn Hoa Sen đã chia sẻ về chương trình đồng hành cùng trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang tên “Mái ấm gia đình Việt”. Từ tháng 10/2022 đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã cùng chương trình “Mái ấm gia đình Việt” lan tỏa yêu thương đến 402 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, thông qua các hoạt động hỗ trợ học bổng, vật chất, tinh thần… Tổng giá trị hỗ trợ từ Tập đoàn là hơn 13 tỷ đồng, đồng thời nhận được sự đồng hành của 265 nghệ sĩ và đông đảo mạnh thường quân, với tổng số tiền đóng góp trên 33 tỷ đồng. Dự án đã đi qua 45 tỉnh, thành phố, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển toàn diện. Đây là một trong những hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, mô hình “Tổ cất nhà tình thương số 2”, ở ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp được coi là điểm sáng trong phong trào giúp đỡ người nghèo ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp. Ra đời từ năm 2016, mô hình “Tổ cất nhà tình thương số 2” ban đầu chỉ với 35 thành viên, hoạt động với tinh thần tự nguyện, phối hợp cùng chính quyền địa phương để xóa bỏ những căn nhà tạm bợ, dột nát, hỗ trợ những hộ nghèo chưa có nơi ở ổn định. Nhờ ý nghĩa thiết thực và tấm lòng thiện nguyện, mô hình đã ngày càng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ nhân dân và các mạnh thường quân. Đến nay, tổ đã phát triển lên hơn 80 thành viên, chia thành 5 nhóm luân phiên nhau thực hiện việc xây dựng nhà cho các hộ khó khăn trong và ngoài địa phương. Từ khi thành lập đến nay, Tổ đã xây dựng hơn 170 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá từ 25 - 30 triệu đồng, với tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng và hơn 44.600 ngày công lao động. Không chỉ hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Tổ còn mở rộng phạm vi hoạt động đến nhiều tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Hậu Giang, TP. Cần Thơ..., tiếp thêm nguồn lực cho hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương.
Ông Lê Binh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sen Đại Dương, trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho “Tổ cất nhà tình thương số 2”
Nhân dịp này, trong chương trình, để thể hiện trách nhiệm xã hội của mình và chung tay vào công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, Công ty TNHH Sen Đại Dương đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho mô hình “Tổ cất nhà tình thương số 2”.
Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Tổ chức chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hình tiên tiến
Buổi giao lưu là dịp để lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần vươn lên, sáng tạo trong giảm nghèo; ghi nhận sự đóng góp to lớn của các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước, tiếp thêm động lực để phong trào ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và thiết thực hơn.
Phương Thanh