BTĐKT - Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai phong trào “Mẹ đỡ đầu” với nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn sâu sắc. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và khẳng định vai trò của phụ nữ trong lực lượng công an nhân dân.
Chung tay vì những mảnh đời thiệt thòi
Triển khai từ năm 2022, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên cụ thể hóa thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn lực lượng. Mục tiêu của chương trình là nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em ổn định cuộc sống, có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm hỏi “con đỡ đầu” tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên
Ngay từ khi phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các cơ sở hội triển khai linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị. Các cấp hội chủ động rà soát, lựa chọn đối tượng bảo trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thường xuyên về vật chất và tinh thần.
Từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động hỗ trợ được duy trì bền bỉ, bao gồm tặng quà, hỗ trợ chi phí học tập, xây dựng nhà ở, tổ chức thăm hỏi định kỳ và hướng nghiệp. Thông qua đó, nhiều em nhỏ từng đứng trước nguy cơ bỏ học đã được tiếp thêm động lực, nỗ lực vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập.
Cùng với đó, phong trào còn giúp mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ công an nhân dân có thêm cơ hội rèn luyện phẩm chất, phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ” trong những việc làm cụ thể. Các hoạt động nhân ái, sẻ chia trở thành sợi dây gắn kết, thể hiện rõ hình ảnh người phụ nữ Công an vừa bản lĩnh, vừa giàu lòng nhân hậu.
Thi đua nhân ái, nhân rộng mô hình hiệu quả
Xác định “Mẹ đỡ đầu” là phong trào thi đua tiêu biểu gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai sâu rộng, đồng thời chú trọng sơ kết, đánh giá, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Từ phong trào này, nhiều mô hình có ý nghĩa được hình thành và nhân rộng, như “Hũ gạo nghĩa tình”, “Ngôi nhà yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”, “Đồng hành cùng con nuôi”...
Nhờ triển khai đồng bộ, phong trào không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội mà còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Nhiều cán bộ, hội viên coi việc tham gia chương trình là nhiệm vụ chính trị và cũng là trách nhiệm đạo đức của người chiến sĩ công an trong thời kỳ mới.
Thượng tá Nguyễn Thị Thúy Linh, Trưởng ban Ban Phụ nữ Công an tỉnh, cho biết: Để chương trình “Mẹ đỡ đầu” được lan tỏa sâu rộng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai sáng tạo, linh hoạt trong toàn cấp Hội; chỉ đạo các cơ sở hội quan tâm theo hướng chiều sâu, hỗ trợ, đồng hành với các con.
Đến nay, phong trào “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên đã trở thành điểm sáng trong công tác Hội và phong trào phụ nữ toàn lực lượng. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội, từ thiện. Quan trọng hơn, qua mỗi việc làm, hình ảnh người phụ nữ công an càng được khẳng định là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn và trách nhiệm.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình “Mẹ đỡ đầu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa, mở rộng đối tượng chăm sóc, hỗ trợ. Đồng thời, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về giá trị nhân văn, coi đây là một tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng hằng năm.
Bằng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự tận tụy, phong trào “Mẹ đỡ đầu” đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn vì nhân dân phục vụ.
Quang Minh








