Làm chủ kỹ thuật thông tin công nghệ cao phục vụ quân sự - quốc phòng
27/09/2016 - 00:00
TĐKT – Sáng 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao (KTTTCNC) thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (27/9/1976  - 27/9/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Trải qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trung tâm KTTTCNC (tiền thân là Viện Kỹ thuật Thông tin) luôn bền bỉ, kiên trung, tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày từ những năm đầu thành lập, các công trình, sản phẩm nghiên cứu của đơn vị đã góp phần nâng cao khả năng tổ chức, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu ở biên giới Tây Nam, phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế. Ngày nay, Trung tâm là lực lượng chủ công trong công tác tham mưu, tư vấn về khoa học - công nghệ để quy hoạch và phát triển hệ thống TTLL quân sự, thực hiện các dự án, công trình lớn của Binh chủng TTLL…

Trung tâm KTTTCNC đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Từ năm 2010 đến nay, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Trung tâm đã trực tiếp khắc phục sự cố các trang bị khí tài được 2.321 lần; sửa chữa 6.454 lượt trang bị, vật tư kỹ thuật; sản xuất được 2.511 lượt trang bị, khí tài; đã có 39 đề tài, nhiệm vụ được nghiên cứu thành công. Có 30 sản phẩm nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật được đưa vào trang bị trên hệ thống, góp phần từng bước tự chủ vật tư, trang bị cho công tác bảo đảm kỹ thuật, tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng hàng trăm tỷ đồng và tránh sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài. Chỉ tính riêng trong năm 2016 đã có 33 đề tài, sáng kiến và nhiệm vụ khoa học được thực hiện; 17 sản phẩm có thiết kế dấu “A”; 23 sản phẩm được đăng ký bản quyền tác giả, 4 chương trình khoa học được đăng ký thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 và có 2 dự án lớn được Bộ Quốc phòng đầu tư cho nghiên cứu khoa học, bảo đảm kỹ thuật.

Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội và Binh chủng TTLL trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, 2 năm liền được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 2 năm được tặng Cờ dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân. Đảng bộ Trung tâm nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Trung tâm vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Tạ Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm cho biết: thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ giỏi, kỹ năng, phương pháp làm việc độc lập tốt, thành thạo ngoại ngữ. Đồng thời, nghiên cứu, cải tiến, thiết kế, chế thử, sản xuất vật tư và bảo đảm kỹ thuật theo hướng “lấy mạng làm trung tâm”, “đi tắt đón đầu” làm chủ các công nghệ mới. Hướng nghiên cứu thời gian tới của đơn vị sẽ đi vào làm chủ các công nghệ nền tảng, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của viễn thông thế giới và cải tiến, chế thử, chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho công tác bảo đảm kỹ thuật...

Nguyệt Hà