Kịp thời phục vụ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân
15/04/2016 - 00:00

TĐKT – 70 năm qua, ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, cứu chữa thương binh, bệnh binh và tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, sáng 15/4, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Cục Quân y – Bộ Quốc phòng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Với tinh thần hướng ra tuyến trước, cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y đã làm việc quên mình, dũng cảm hy sinh, bám sát bộ đội, bám sát chiến trường, đồng cam cộng khổ với cán bộ, chiến sĩ, luôn có mặt ở những nơi nóng bỏng nhất của các cuộc chiến đấu, để kịp thời cấp cứu thương binh ngay tại trận địa, góp phần quan trọng hạ thấp tỉ lệ tử vong hỏa tuyến, nâng cao chất lượng cứu chữa, điều trị. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngành Quân y đã cứu chữa kịp thời hơn 500 nghìn thương binh, hơn 1,5 triệu bệnh binh, trong đó gần 60% thương binh và hơn 80% bệnh binh đã được trở lại đội hình chiến đấu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân y đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nhiều chiến dịch, tỉ lệ thương vong của cán bộ quân y bậc đại học tới 14%, bậc trung cấp tới 25%, bậc sơ cấp tới 40%.  

Trong thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của toàn ngành từng bước được đầu tư, nâng cấp; bộ mặt các bệnh viện quân y thêm khang trang, chất lượng chẩn đoán và điều trị được củng cố và nâng cao. Các cơ sở điều trị lớn của ngành, như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 175, Viện Bỏng Quốc gia và nhiều cơ sở quân y khác được trang bị các phương tiện hiện đại, có những thiết bị hàng đầu thế giới, tạo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị… và đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ngành Quân y phát triển những kỹ thuật y học quân sự truyền thống như kỹ thuật vi phẫu trong chấn thương chỉnh hình và tạo hình, kỹ thuật vi phẫu thuật điều trị di chứng bỏng; tiên phong triển khai những kỹ thuật mới như ghép tạng (ghép thận, ghép gan, ghép tim, ghép đồng thời tụy - thận), kỹ thuật tế bào gốc, nuôi cấy phân lập tế bào tái tạo mô điều trị ung thư, kỹ thuật siêu lọc máu, kỹ thuật can thiệp mạch, nội soi can thiệp... Việc đầu tư trang thiết bị và phát triển kỹ thuật không chỉ ở các cơ sở quân y tuyến sau, mà còn đang được phát triển từ các đơn vị quân y tuyến trước, tạo sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đồng bộ trong toàn ngành, khẳng định vị thế ngành Quân y trong hệ thống y tế.

 Active Image

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Quân y.

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng lớn, đòi hỏi chất lượng ngày càng cao của bộ đội, ngành Quân y đã kết hợp chặt chẽ vừa phục vụ, vừa xây dựng; thường xuyên chăm lo đào tạo, xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh. Đến nay, toàn ngành đã có hệ thống cơ sở đào tạo hoàn chỉnh từ bậc sơ cấp, trung cấp, đại học đến sau đại học, trong đó Học viện Quân y là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng y học - trường trọng điểm quốc gia.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm, phát triển kỹ thuật là một trọng tâm lớn của ngành. 70 năm qua, ngành Quân y có hơn 6.200 đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện, trong đó có nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều hướng vào lĩnh vực y học quân sự, sát với thực tiễn nhiệm vụ, được đưa vào ứng dụng hiệu quả, như xử trí các loại di chứng vết thương chiến tranh, điều trị bỏng và di chứng bỏng, điều trị sốt rét và sốt rét ác tính, bào chế các thuốc từ dược liệu trong nước, các phương pháp điều trị y học cổ truyền dân tộc, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị…   Hàng nghìn đề tài, công trình khoa học được nghiệm thu, đánh giá đạt chất lượng tốt, có giá trị khoa học cao, trong đó có 4 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 16 Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, hàng chục huân chương, hàng trăm bằng khen, cùng nhiều giải thưởng khoa học uy tín trong nước và quốc tế đã được trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả, những nhà khoa học quân y thời gian qua.

Cùng với đó, hoạt động kết hợp quân - dân y những năm qua đã thực sự để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân. Cán bộ, nhân viên quân y luôn là lực lượng xung kích đến các khu vực trọng điểm khó khăn, vùng thiên tai, lũ lụt, tham gia cứu giúp nhân dân, cùng chia sẻ khó khăn, sát cánh cùng y tế địa phương làm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định sau những tàn phá nặng nề của thiên tai, thảm họa, được Đảng, chính quyền và nhân dân tin yêu. Những mô hình bệnh xá quân - dân y, trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, hải đảo và các vùng khó khăn khác đang là những điểm sáng trong việc tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần tô thắm và tỏa sảng phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Với những cống hiến to lớn của đội ngũ các thế hệ cán bộ, nhân viên quân y các cấp, toàn ngành Quân y đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 92 đơn vị và 59 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, 2 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh, 4 Huân chương Độc lập, 52 Huân chương Quân công. 93 cán bộ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân; 16 cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 31 cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và 1.438 cán bộ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Hàng trăm tập thể và hàng nghìn cán bộ, nhân viên quân y được tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng cho biết:  Thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sĩ quân y sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phát huy truyền thống vẻ vang của toàn ngành, vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cha anh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, chủ động, sáng tạo xây dựng ngành Quân y mạnh về tổ chức và khả năng cơ động, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về chính trị tư tưởng và y đức, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Thanh