Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
24/07/2019 - 19:50

TĐKT - Chiều 24/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tich Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận định: Sáu tháng đầu năm 2019, do chỉ đạo quyết liệt, đổi mới của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,76%, cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2017. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Góp chung vào thành công đó có sự nỗ lực và tham gia của các tổ chức thành viên trong Khối thi đua.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã chủ động, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua từ đầu năm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn; đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Đáng chú ý là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các thành viên trong khối tổ chức triển khai có hiệu quả; nòng cốt là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ; kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, dũng cảm bảo vệ người, tài sản trong thiên tai... Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Đại diện của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia ý kiến tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cụ thể: Công tác phát hiện, tuyên truyền và điển hình tiên tiến trong khối chưa được nhân rộng đến các tổ chức thành viên và chưa có sức lan tỏa. Việc đổi mới trong hoạt động thi đua của khối, việc trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên về tổ chức phong trào thi đua, giao lưu với các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động giữa MTTQ và các thành viên chưa thật sự gắn kết và chủ động...

Sáu tháng cuối năm 2019, các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau"; phong trào “Chống rác thải nhựa trên toàn quốc”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cùng với đó, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh các cấp lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)…; tăng cường tuyên truyền các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động trên các phương tiện truyền thông của tổ chức mình; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm đến công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu về khen thưởng.

Thực hiện tốt tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác đúng người, đúng việc, kịp thời, công khai, minh bạch; khen thưởng đúng tiêu chuẩn, thực chất, tránh tràn lan; chú trọng phát hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và một số hoạt động chung của Khối thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua.

Mai Thảo