Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội sơ kết 6 tháng đầu năm
28/07/2017 - 15:13

TĐKT - Sáng 28/7, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp và công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 của khối các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức và nội dung thiết thực. Các tổ chức trong Khối thi đua đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan đối với công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường. Tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua.

Công tác thi đua, khen thưởng từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Ngay từ đầu năm, các tổ chức trong Khối đã chỉ đạo, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua và phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 với  các chủ đề thi đua đa dạng, phong phú, thiết thực. Tiêu biểu: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn - 2017”; Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề: “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” với 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” và tập trung thực hiện có hiệu quả 4 trọng tâm ưu tiên năm 2017. Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 3 nhóm nội dung trọng tâm. Nhờ vậy đã tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức.

Các đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã được các thành viên trong Khối chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi tổ chức.

Công tác khen thưởng của Khối ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các tổ chức trong Khối. Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Khối chính trị - xã hội và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng thời đã sơ kết, đánh giá công tác phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục được thực hiện nền nếp. Đã tích cực trong triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm nâng cao vai trò, vị trí, sức mạnh của Khối trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

 Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả hoạt động của Khối thi đua và công tác phối hợp của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Khối ưu tiên tập trung tuyên truyền, phát động trong toàn thể đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, lao động của tổ chức mình thực hiện tốt chương trình Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng kết hợp với Chỉ thị 05. Đồng thời, mỗi thành viên trong khối làm tốt hơn công tác giới thiệu các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời động viên mọi người tích cực thi đua lao động, sản xuất. “Khen nóng hết sức quan trọng, không cần đợi đến sơ kết, tổng kết mới tặng mà cần khen tặng cho kịp thời, như thế mới phát huy được tính hiệu quả của công tác khen thưởng” - Đồng chí nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Khối tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, hội viên nhằm phát huy hiệu quả các phong trào thi đua của từng tổ chức mình; tập trung triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, mỗi tổ chức cần lựa chọn điểm nhấn, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện thật tốt, nhằm khẳng định vai trò của khối trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Mai Thảo