Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016
22/04/2016 - 00:00

TĐKT- Vừa qua, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016. Nội dung kế hoạch xoay quanh chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Nâng cao chất lượng thi đua

Active Image

Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2016

Ngay từ đầu năm, phong trào thi đua của khối đã góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên, đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) của đất nước. Mục đích thi đua năm nay, khối bộ, ngành tổng hợp sẽ phối hợp kiểm tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động chung, phát hiện cách làm hay, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới để nhân rộng… góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các thành viên trong khối nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016. Theo đó, các thành viên trong khối đã căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ được giao, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả và chủ động kiểm tra, đánh giá, cùng trao đổi kinh nghiệm. Ngoài ra các đơn vị sẽ tích cực tham gia các hoạt động chung của khối với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trung thực, hiệu quả. Qua đó, động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân tích cực, có thành tích, đi đôi với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.                    

Phong trào thi đua phải  thiết thực, hiệu quả

Ông Trần Bá Huấn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp cho biết, năm 2016, khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp xác định  đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua tập trung vào 5 nhiệm vụ cơ bản, thứ nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển.  Thứ hai,  thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động cụ thể trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng tổ chức, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức đơn vị hoạt động hiệu quả. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thứ tư, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân lao động trực tiếp. Thứ năm, tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động kiểm tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong khối về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tham gia xây dựng nông thôn mới với 2 đợt theo tinh thần tất cả các đơn vị thành viên trong khối đều được lựa chọn 1 đơn vị trực thuộc để khảo sát, kiểm tra.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Lại Đức Vượng nêu rõ, các phong trào thi đua trong khối phải đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Đặc biệt cần chú trọng công tác truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung bám sát thực tiễn. Phải huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ động phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng; gắn công tác tuyên truyền với nêu gương, giao lưu, trao đổi, học tập, nhân  rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực hoạt động của khối.

Trong năm 2016, khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp dự kiến tổ chức các hoạt động: Chương trình thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo ở Lai Châu; giải thể thao cán bộ, viên chức khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp…

Hồng Thiết