Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tăng cường phối hợp, triển khai có hiệu quả các hoạt động đề ra
17/03/2022 - 21:36

Sáng ngày 17/3, tại Nhà Quốc hội, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của khối thi đua.

Tham dự Hội nghị có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đại diện Khối trưởng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp. Cùng tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đại diện Khối phó Khối thi đua; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Dân tộc và đại diện các Vụ, đơn vị thuộc 10 Bộ, ngành tổng hợp trong Khối thi đua.


Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp cho thấy, năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, các đơn vị thành viên trong Khối đã tham mưu cho Ban Cán sự, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đảng ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, hoàn thành khối lượng lớn công việc theo kế hoạch. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong các đơn vị thành viên trong Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, thích ứng, bắt nhịp nhanh chóng với yêu cầu của nhiệm kỳ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, từng bước khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ định kỳ. Triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị và thực hiện tốt nghiệp vụ công tác Đảng.

Ngoài ra, các đơn vị còn chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của các đoàn thể, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo ra khí thế thi đua, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của các đơn vị thành viên trong Khối thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động thông qua các hoạt động bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn, tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị; giúp đỡ các công đoàn viên, đoàn viên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung các đơn vị thành viên trong Khối thi đua tham mưu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc, toàn diện trên các lĩnh vực công tác được giao. Việc phát động các phong trào thi đua để hưởng ứng nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với các chỉ tiêu thi đua cụ thể. Các đơn vị đã tích cực chủ động tham mưu, phục vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện các chủ trương chính sách, pháp luật để chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong công tác tham mưu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội hiệu quả.

Các phong trào thi đua đã tạo không khí phấn khởi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, đi vào nền nếp và thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác khen thưởng, thẩm định, đánh giá thành tích được thực hiện theo đúng quy trình, chú trọng đến khen thưởng thành tích đột xuất, quan tâm đến đối tượng khen thưởng là những người trực tiếp lao động; công tác khen thưởng cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị; quy trình bình xét khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, thống nhất và đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đảm bảo chất lượng, đúng người, đúng việc.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp. Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến đời sống kinh tế, xã hội nhưng Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được một số thành tích nổi bật. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cũng hy vọng các thành viên của Khối tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành quả nổi bật để đưa phong trào thi đua của Khối phát triển hơn trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã có những đóng góp để công tác thi đua khen thưởng thực sự thực chất, mang lại những hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh nêu quan điểm, để công tác thi đua của Khối đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về phát động, tổ chức phong trào thi đua trong khối. Hàng năm, Khối cần xác định chủ đề của phong trào thi đua, triển khai cụ thể từng phong trào thi đua trọng tâm để các thành viên trong Khối cùng phối hợp thực hiện.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho biết, cần tổng kết các mô hình thi đua, qua đó nhận biết những mặt tích cực và hạn chế của từng đơn vị để có những đánh giá một cách xác thực, khách quan. Ngoài ra, cần xem xét hoạt động thi đua của các Bộ ngành có những kiến nghị, đề xuất gì để đưa ra các giải pháp hữu hiệu hơn nhằm đưa phong trào thi đua hoạt động hiệu quả hơn.

Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ -Văn phòng Chính phủ Bùi Hữu Toàn, từ thực tiễn hoạt động của Văn phòng Chính phủ cho thấy luôn quan tâm chỉ đạo sát sao trong các lĩnh vực công tác, lấy phong trào thi đua ở cơ sở, đơn vị để đánh giá chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, chủ động, tích ứng trong công việc. Thông qua đó, lãnh đạo từ cơ sở có đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Từ mô hình này, các thành viên của Khối có thể tham khảo, trao đổi kinh nghiệm với Văn phòng Chính phủ để thực hiện mô hình cũng như triển khai các hoạt động, phong trào thi đua ngày càng tốt hơn.


Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu triển khai hoạt động của Khối và ký kết giao ước thi đua năm 2021, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, năm 2022, là năm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 20212030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 trong nước và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp không ít khó khăn.

Hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các thành viên trong Khối xác định phương châm hành động của đơn vị phù hợp, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong mỗi cơ quan, đơn vị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không chủ quan, tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống sức khỏe của nhân dân.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và tập trung vào một số nội dung chính, trọng tâm và chủ đề thi đua chung của Khối sẽ được ký kết giao ước thi đua.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2021.


Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Khối đã tín nhiệm và suy tôn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Khối trưởng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Khối phó năm 2022. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao trao Bằng khen cho 12 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2021. Đại diện lãnh đạo 10 đơn vị thành viên trong Khối cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 đã ký giao ước thi đua năm 2022.

Theo quochoi.vn