Khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội chủ động, tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng
10/07/2020 - 10:58

TĐKT - Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, phức tạp trước tình hình chung của thế giới và trong nước, nhưng 6 tháng đầu năm 2020 khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Các đơn vị dự hội nghị sơ kết khối thi đua các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội chụp ảnh lưu niệm

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…, cũng là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020). Ý thức và lường trước những khó khăn của dịch bệnh, 14 đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ triển khai nhiều giải pháp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị nói riêng. 14 đơn vị trong khối đã đạt nhiều  kết quả khả quan.

Các đại biểu tham quan tại Đài Thiên Văn Hòa Lạc

Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đặc biệt, mỗi đơn vị thành viên trong khối đều căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị để phát động các phong trào thi đua với tên gọi phù hợp, có màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng, nội dung phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng. Các đơn vị trong khối đã chủ động gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng”; đặc biệt là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thông mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Phong trào thi đua đã góp phần kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đi liền với phong trào thi đua là công tác khen thưởng cũng được các đơn vị chủ động thực hiện kịp thời, khen đúng người, đúng việc, chú trọng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật, người lao động trực tiếp nhằm khuyến khích, động viên tinh thần hăng say làm việc, nhiệt huyết cống hiến.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Khối thi đua đã trình Nhà nước khen thưởng thường xuyên các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, cụ thể: 83 Cờ thi đua của Chính phủ; 143 Huân chương các loại; 330 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 4 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 34 hồ sơ đề nghị xét tặng “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. Trình khen thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bao gồm: 1 Huân chương Lao động; 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Điển hình trong giai đoạn 2021 - 2025, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là đơn vị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vào năm 2023. Đồng thời, trung tâm cũng đề ra 4 mục tiêu cụ thể cho 4 trụ cột là: Công nghệ vũ trụ; ứng dụng vũ trụ; khoa học vũ trụ; đào tạo và phổ biến kiến thức vũ trụ.

Thực hiện những mục tiêu này, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã định hướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ và có tính chất dài hạn để cụ thể hoá tầm nhìn và hoàn thành mục tiêu đặt ra. Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ từ rất sớm kết hợp với sự kiên định và quyết tâm trong quá trình thực hiện, Trung tâm đã đạt được những kết quả ban đầu khích lệ. Trong bối cảnh Đảng và Chính phủ đang có những chiến lược cụ thể để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ, Trung tâm có 2 đề xuất chính, đó là: Xác định không gian vũ trụ là một trong 5 không gian Việt Nam cần xác định chủ quyền; xác định vũ trụ là một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của Việt Nam.

Phát huy kết quả đã đạt được, theo Phó Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn, 6 tháng cuối năm 2020, Khối thi đua các các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, các đơn vị căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2020 và những kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết, góp phần đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục hưởng ứng, triển khai có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Hai là, thực hiện tốt Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019, các bộ, ngành tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, đảm bảo trang trọng, thiết thực, với nội dung, hình thức phong phú; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong 5 năm qua, để biểu dương, tôn vinh, tạo không khí thi đua sôi nổi, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập. Tập trung cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức Đại hội Đảng, Đại hội thi đua, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của bộ, ngành mình.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Công tác khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua và việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thực sự có tác dụng động viện, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc khen thưởng cho các điển hình tiên tiến.

Năm là, nghiên cứu, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, và tăng cường hơn nữa vai trò của cơ quan, đội ngũ tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Hồng Thiết