Khơi dậy phong trào hiến máu tình nguyện ở Thái Nguyên
13/07/2017 - 00:00

TĐKT- Với tinh thần sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng quý giá để cứu người bệnh, thời gian qua, phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu máu điều trị, cấp cứu người bệnh.

Để vận động mọi người tham gia phong trào HMTN cứu người, hàng năm Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: lượng máu tiếp nhận được ở tỉnh tuy đạt và vượt chỉ tiêu, nhưng so với nhu cầu cứu chữa người bệnh trong tỉnh và khu vực vẫn chưa đủ, nhất là vào dịp tết cổ truyền của dân tộc và những tháng hè của học sinh, sinh viên. Do vậy, ngoài việc thực hiện chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, hàng năm, Hội CTĐ tỉnh xây dựng kế hoạch vận động, tăng cường HMTN qua chiến dịch “Lễ hội Xuân Hồng”, “Giọt máu hồng hè”, “Hành trình Đỏ”…Qua đó, không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu, mà còn giúp nâng cao nhận thức của người dân về HMTN và an toàn truyền máu. Nếu như năm 2011, toàn tỉnh chỉ tiếp nhận được 8.341 đơn vị máu thì đến năm 2016 con số này đã tăng lên trên 21 nghìn đơn vị (đạt 149.8% chỉ tiêu kế hoạch năm).

Cùng với sự phát triển của phong trào HMTN, trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB), đội hiến máu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt. Hiện nay, toàn tỉnh có 5 CLB vận động HMTN. Tiêu biểu: CLB Thanh niên tình nguyện CTĐ tỉnh hoạt động với 10 đội hiến máu thuộc 10 trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, với 2.000 tình nguyện viên tham gia. CLB ra đời đã thu hút nhiều học sinh, sinh viên đăng ký hiến máu, đưa phong trào HMTN tại các nhà trường diễn ra sôi nổi. Nhờ đó, mỗi năm, CLB bổ sung thêm khoảng 8.000 đơn vị máu vào nguồn máu dự trữ của tỉnh. Bên cạnh đó, các thành viên còn duy trì mô hình “Những người hiến máu nhắc lại”, mô hình “ngân hàng máu sống” sẵn sàng hiến máu cấp cứu mỗi khi cần.

Active Image  

Phong trào HMTN đang ngày càng lan tỏa tại Thái Nguyên

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống” và nhằm động viên những người luôn tích cực trong phong trào HMTN, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh luôn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thăm hỏi, động viên người hiến máu. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia HMTN cứu người đã được khen thưởng kịp thời.

Trong phong trào HMTN của tỉnh, có nhiều gia đình, cá nhân tích cực tham gia phong trào. Tiêu biểu là anh Lương Huy Liêm (xóm Bãi Á 1, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa). Năm 2016, anh Liêm được tôn vinh là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc. Anh còn tích cực vận động các thành viên gia đình và người dân địa phương cùng tham gia. Trong vòng 6 năm liên tiếp, gia đình anh đã hiến tặng 24 đơn vị máu. Mỗi đợt hiến máu anh vận động thêm từ 20 - 80 lượt người dân cùng tham gia.

Ngoài anh Liêm còn có anh Trịnh Huy Hoàng (xóm Đồng Tâm, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình) hiến máu 35 lần, chị Nguyễn Anh Thư (tổ 17, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) hiến máu 20 lần… Bên cạnh đó là một số đơn vị tiêu biểu trong phong trào: TP Sông Công, huyện Định Hóa, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Đại học Y - Dược; Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên…

Có thể thấy, phong trào HMTN ở Thái Nguyên đạt được kết quả cao là do sự kết nối cộng đồng chặt chẽ trong mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động vì nghĩa cử cao đẹp. Sự thành công của phong trào HMTN đã thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở.

Thời gian tới Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện nhiều cách làm mới để công tác HMTN được nhân rộng và lan toả, thu hút thêm nhiều người cùng chung suy nghĩ, hành động, góp sức vì sức khỏe cộng đồng.

Hà Anh