Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổng kết thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019
28/03/2019 - 10:45

TĐKT - Sáng 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tới dự, có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;  Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp Hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, các tổ chức đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nội dung, giải pháp đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình.

Đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bằng việc chủ động, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện theo Nghị định số 91 của Chính phủ.

Tích cực thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai tổ chức sôi nổi các hoạt động thiết thực nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều hiệu quả thiết thực, nhất là các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo…

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Minh họa cho những kết quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Khối trong năm 2018, tại Hội nghị, 6 tham luận về các kinh nghiệm hay và mô hình hiệu quả trong việc triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã lần lượt được chia sẻ.

Trong đó, tiêu biểu: Mô hình “Tổ 3 chủ động”; phong trào "Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phong trào “Sản xuất xanh, giữ gìn môi trường sạch”; mô hình “Tập hợp, phát huy vai trò nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập”…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của Khối.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các thành viên trong khối tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến một cách liên tục và thường xuyên hơn. Đồng thời, tập trung xem xét, rà soát và đánh giá lại các phong trào thi đua của khối nhằm hướng đến các phong trào thực chất và hiệu quả.

“Các cơ quan báo chí thuộc các thành viên trong Khối nên dành những trang báo đầu tiên để nêu gương các điển hình trong hệ thống đoàn viên, hội viên của mình, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, lấy cái tốt để đẩy lùi cái tiêu cực trong xã hội” – Thứ trưởng Trần Thị Hà nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng cho rằng: Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp là khối “3 nhất”: Có nhiều phong trào thi đua nhất, đông đoàn viên, hội viên và các tổ chức nhất và có đông thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhất. Vì vậy, đồng chí mong muốn trong thời gian tới Khối tiếp tục đổi mới, sáng tạo, giữ vị trí là khối đầu tàu, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Đồng chí Trần Thị Hà cũng nhấn mạnh đến việc kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của các tổ chức trong Khối. Mỗi đơn vị cần thiết duy trì và bố trí lực lượng chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng, thường xuyên được nâng cao trình độ chuyên môn, đủ năng lực để tham mưu cho các cấp tổ chức và phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng tình với những ý kiến của đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh thêm: Năm 2019 là năm nhân dân cả nước hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, đề nghị mỗi thành viên trong Khối tích cực hưởng ứng, từ đó khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong đoàn viên, hội viên.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2019, các thành viên trong Khối tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mỗi đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để không bị kẻ địch lôi kéo, kích động, gây rối.

Các thành viên trong Khối tăng cường đoàn kết, thống nhất, phối hợp toàn diện hơn, khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi gia đình, khu dân cư bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Đặc biệt, tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ; phong trào đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

9 đơn vị thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hội nghị thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung ương Hội Nông dân và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Hội nghị suy tôn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Khối trưởng; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam là Khối phó Khối thi đua năm 2019.

Dịp này, 9 đơn vị thành viên trong Khối cũng ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Mai Thảo