Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI
12/12/2017 - 20:14

TĐKT - Ngày 11/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Báo cáo chính trị tóm tắt trình Đại hội, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X Lê Quốc Phong cho biết, nhiệm kỳ qua, phương thức chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn. Các phong trào gắn với từng khối đối tượng thanh niên được xây dựng và triển khai theo hướng coi trọng và phát huy nhiệm vụ chuyên môn, thế mạnh của từng khối đối tượng, vận động thanh niên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X Lê Quốc Phong trình bày báo cáo tại Đại hội

Đặc biệt, Đoàn đã tập trung hướng về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên, khuyến khích thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế và tình nguyện vì cộng đồng.

Nhiệm kỳ qua, đã có hơn 455.000 công trình, phần việc thanh niên, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với trên 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, thanh niên xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ với hàng chục nghìn sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất và đời sống…

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực cuộc sống, đáp ứng tốt nhu cầu của thanh thiếu nhi và ghi dấu ấn tốt trong đời sống xã hội. Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện những tấm gương điển hình ưu tú, thanh niên đi đầu và thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập, góp phần tạo hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

Thời gian tới, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đề nghị, tổ chức Đoàn tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, vừa là nhiệm vụ cấp thiết thường xuyên vừa có chiến lược lâu dài. Đây là nhiệm vụ của Đảng, toàn dân, trong đó, Đoàn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đoàn cũng cần chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Trong đó, xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, đội ngũ dự bị tin cậy của Đảng.

Tổng Bí thư cho rằng, là người trẻ, cán bộ Đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực bản thân, là người bạn thân thiết của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thực tiễn, không bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cán bộ Đoàn phải là người có tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo. Vì thế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách nghĩa tình để cán bộ Đoàn rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất chính trị, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cho Đảng.

Về hoạt động các phong trào, Tổng Bí thư đề nghị Đoàn đổi mới nâng cao hiệu quả các chương trình, phong trào hoạt động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

Thục Anh