Khai mạc Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi lần thứ II năm 2016
21/09/2016 - 00:00

ĐKT – Sáng 21/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội thi giảng viên dạy giỏi lần thứ II năm 2016. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội thi thu hút sự tham gia của 39 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ các hội thi giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở của các viện chuyên ngành và học viện trực thuộc.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: với quyết tâm đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, Học viện xác định trọng tâm của việc triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước phải gắn liền  với việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Hội thi là một trong những hoạt động thi đua thiết thực, tạo điều kiện, cơ hội cho các giảng viên trong toàn hệ thống Học viện được thể hiện năng lực sư phạm của mình, cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học.

Hội thi cũng là một căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, từ đó giúp lãnh đạo Học viện có cách nhìn tổng thể hơn trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hy vọng, các thí sinh sẽ nỗ lực hết mình với những bài giảng dự thi đầy tự tin, sáng tạo và thể hiện sự quyết tâm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mai Thảo