Khai mạc Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
19/04/2018 - 15:16

TĐKT - Sáng 19/4, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam  (TKV) lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của 391 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 10 nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động ngành Than - Khoáng sản. Tới dự Đại hội có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng.

Đại hội sẽ diễn ra từ 19/4 - 20/4 với chủ đề “Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đổi mới hoạt động công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển Tập đoàn TKV”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023; lựa chọn bầu Ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn Việt Nam cho 12 cá nhân.

Đại hội đồng thời xác định nhiệm vụ sắp tới đặt ra cho tổ chức là phải tích cực đổi mới hoạt động công đoàn, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội cũng sẽ thảo luận tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Văn kiện Đại hội V Công đoàn TKV, tổng hợp kiến nghị với lãnh đạo cấp trên. Cũng tại Đại hội sẽ diễn ra chương trình đối thoại giữa cán bộ đoàn viên công đoàn với lãnh đạo Tập đoàn.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn TKV đã đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn TKV lần thứ IV đề ra. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động ngành TKV có nhiều chuyển biến tích cực, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Nhiều hoạt động, phong trào thi đua do Công đoàn TKV phát động triển khai gắn bó thiết thực với lợi ích của người lao động. Qua đó, góp phần đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương, thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc; tạo cơ chế, chính sách, chế độ có lợi cho người lao động; khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn các đơn vị.

Tiền lương trung bình hằng năm tăng 6%, đặc biệt có nhiều công nhân lao động trong hầm lò thu nhập bình quân hàng tháng đạt trên mức 25 – 30 triệu đồn, hàng năm đạt trên 300 triệu đồng. Ngoài tiền lương, người lao động đều được thụ hưởng chế độ ăn ca, bồi dưỡng, khen thưởng, phúc lợi và  các chế phục vụ ngày một đảm bảo cả về chất và lượng.

Đại bộ phận đoàn viên và người lao động luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, gắn bó đồng hành cùng doanh nghiệp.

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao tặng Bức trướng cho đại diện lãnh đạo Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Qua các hoạt động thi đua, nhiệm kỳ qua đã có trên 17.095 đề tài khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động được áp dụng, làm lợi trên 10 nghìn tỷ đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 120 bằng “Lao động sáng tạo”.

Tính riêng, trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, gần 7000 công nhân, lao động điển hình tiên tiến và hàng trăm phân xưởng sản xuất, tổ đội, xe máy đạt năng suất dẫn đầu được phát hiện và khen thưởng kịp thời. Hàng ngàn công nhân, viên chức, người lao động được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; trên 390 tập thể và cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 92 tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương Lao động, 1 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới….

Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả", nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn TKV đặt ra mục tiêu chung là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, khẳng định uy tín, vị thế của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trong nhiệm kỳ qua; đồng thời trao tặng Bức trướng mong muốn Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam luôn đoàn kết, đổi mới và phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, 12 cá nhân thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam được Tổng Liên đoàn Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tổ chức công đoàn Việt Nam.

Mai Thảo