Kết nối cộng đồng, vượt qua thách thức ở Kim Sơn
30/11/2021 - 14:46

TĐKT - Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, sự chung tay, đóng góp của cộng đồng nhằm bổ sung nguồn lực chống dịch, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn là vô cùng cần thiết. Thấu hiểu điều này, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã phối hợp xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa, góp phần kết nối cộng đồng vượt qua thách thức.

Hội CTĐ huyện Kim Sơn phối hợp với các mạnh thường quân trao tặng nhu yếu phẩm để nấu ăn miễn phí cho lực lượng tuyến đầu và người dân tại khu cách ly tập trung

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Cồn Thoi, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã quyết định phong tỏa chợ Cồn Thoi và khu vực xung quanh bán kính 500 m. Sau đó, nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch, UBND huyện Kim Sơn đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16 và 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính từ thời điểm ấy, cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng dịch bắt đầu có nhiều xáo trộn; lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát đã phải gác lại công việc gia đình, thường trực bám chốt để trở thành “tấm lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Để bảo đảm cuộc sống người dân, các cấp chính quyền, hội đoàn thể và các mạnh thường quân đã đồng hành, sát cánh, giúp đỡ nhân dân trong vùng cách ly bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, Hội CTĐ huyện Kim Sơn đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm để tiếp sức cho các lực lượng chức năng tại chốt và các hộ dân trong khu cách ly y tế.

“Không quản ngại ngày đêm, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm của các câu lạc bộ, mạnh thường quân gửi về để tập trung phân phối, vận chuyển đến các điểm cách ly, phong tỏa, trao tận tay người dân. Qua đó, thắp lên niềm tin, sự ấm áp tình người, thể hiện trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh.”- Ông Mai Văn Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kim Sơn chia sẻ.

Cũng theo ông Trường cho biết, trải qua 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm vận động, tiếp nhận gần 25 triệu tiền mặt và trên 10 tấn lương thực, thực phẩm, như: Gạo, sữa, thịt lợn, giò, chả, trứng, rau, củ quả, dầu ăn, khẩu trang y tế, nước súc miệng… với tổng trị giá trên 500 triệu đồng để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch và hộ gia đình đặc biệt khó khăn nhằm động viên, hỗ trợ thiết thực, giúp người dân trong các khu phong tỏa yên tâm phòng, chống dịch.

Song song với việc trao tặng quà, Hội CTĐ huyện đã chỉ đạo Hội CTĐ ở các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tuyên truyền người dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K” và “5T” của Bộ Y tế.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Cùng với những mô hình, chương trình hình thành trong thời gian giãn cách xã hội, lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Kim Sơn bền bỉ kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tăng cường ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ về nhiều mặt cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “một người tốt, một tổ chức, một đơn vị thì không thể làm xuể, mà việc tốt cần phải được lan tỏa và trở thành việc làm từ mỗi cán bộ, mỗi người dân, mỗi đơn vị”, Hội CTĐ huyện đã chú trọng việc triển khai các phong trào thi đua “người người làm việc tốt, nhà nhà làm việc tốt” với các nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành và nhân dân. Tiêu biểu là phong trào: “Tết vì người nghèo, tháng hành động vì người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam”; phong trào “Áo ấm tình thương”; "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"…

“Việc cứu trợ nhân đạo bằng cả vật chất và tinh thần để giúp đỡ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người già cô đơn, gia đình chính sách, giúp đỡ người dân trong và ngoài nước bị thiên tai, thảm hoạ… các hoạt động từ thiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng”. - ông Trường cho biết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Kim Sơn cũng thường xuyên quan tâm hỗ trợ về kinh tế cũng như tinh thần để Hội CTĐ huyện triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện của mình như: Tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương cho các hộ dân nghèo hàng trăm triệu đồng.

Ông Trường cho biết: Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân thì truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc lại được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của Hội để thực sự trở thành “cầu nối” tin cậy của những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời yếu thế. Đồng thời, vận động toàn dân cùng chung tay tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Tùng Chi