Huyện Cát Hải: Sôi nổi các phong trào thi đua
14/07/2020 - 11:00

TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua (2015 - 2019), phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Cát Hải (Hải Phòng) đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Diện mạo Cát Hải có nhiều đổi thay tích cực

Nhận thức rõ vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cát Hải xác định đặt nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Căn cứ điều kiện thực tiễn, huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, đầu tư để khuyến khích xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến (cơ chế hỗ trợ mô hình cơ giới hóa đồng bộ, mô hình hoa chất lượng cao, hỗ trợ vùng rau an toàn, phát triển trang trại, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn, làm đường giao thông, kênh mương cho vùng thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả cao...)

5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19… đã tác động trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, song với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành sâu sát, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm.

Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân diện rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong mọi hoạt động thuộc các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các phong trào thi đua đã góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện cơ bản giữ vững và tăng đều qua các năm: Năm 2015 đạt 10,7%; năm 2019 đạt 18%. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành du lịch - dịch vụ, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản.

Nổi bật là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020 của huyện đã thực sự đi chiều sâu, tạo đà bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ khi triển khai đến nay, huyện đã huy động được 1.154,717 triệu đồng cho xây dựng NTM. Hiện toàn huyện có 6/6 xã về NTM. Huyện đang chờ xét duyệt công nhận huyện NTM.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai bài bản, sâu rộng, đạt hiệu quả rõ nét. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của huyện từng bước được hoàn thiện. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, các lễ hội truyền thống giàu bản sắc địa phương ngày càng phong phú, đa dạng.

Thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được huyện Cát Hải quan tâm và ngày càng có chiều sâu. Đến nay Cát Hải là đơn vị luôn giữ ổn định và có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tạo được sự chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đồng thời tích cực hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, các phong trào về văn hóa - thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Các giá trị văn hóa được giữ gìn và phát huy.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các ngành, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Có 34 tập thể, 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 do huyện tổ chức.

Có thể khẳng định, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện Cát Hải đã đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, qua đó đã khơi dậy được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện.

Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã nâng cao vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đó là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào thi đua yêu nước của huyện Cát Hải tiếp tục lan tỏa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, kiểu mẫu.

Bảo Linh