Huyện Bảo Lạc: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
29/06/2021 - 15:52

TĐKT - 6 tháng đầu năm 2021, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) tiếp tục được đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc cho biết: Ngay từ đầu năm, huyện đã căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ công tác thi đua, khen thưởng tới các khối giao ước thi đua các xã, thị trấn, các phòng ban, ngành, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện.

https://btnmt.1cdn.vn/2021/05/22/1(6).jpg

Huyện Bảo Lạc tích cực thi đua chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Huyện đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động”; kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) và 60 năm Cao Bằng thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Cao Bằng năm 1961.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề nhằm động viên công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phổ biến, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để đẩy mạnh phong trào, huyện phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, công chức cơ quan chuyên môn xuống phụ trách từng thôn xóm trong kế hoạch đạt chuẩn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân tháo gỡ những khó khăn, vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; thực hiện tốt 8 nội dung công việc thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, xóm, xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

“Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự thống nhất của cả hệ thống chính trị huyện, việc triển khai thực hiện phong trào có những thuận lợi nhất định. Tuy nhiên, huyện có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, độ dốc cao, trình độ dân trí và kinh tế không đồng đều, điểm xuất phát để thực hiện đạt 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí là khó khăn.”- ông Hùng chia sẻ.

Bên cạnh đó, để phát huy trách nhiệm các cấp, các ngành với người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, huyện đã phát động phong trào thi đua “Bảo Lạc chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung phong trào.

Huyện đã luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn; chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân tổ chức sản xuất, nhân rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Phối hợp với các công ty tìm thêm việc làm từ các công trình được xây dựng và quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo.

Với những chính sách trợ giúp chung theo quy định và các chính sách hỗ trợ đặc thù của Chính phủ, huyện Bảo Lạc đã triển khai thực hiện, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, thu nhập được nâng cao, mức sống được cải thiện, vượt qua chuẩn nghèo về thu nhập.

Ngoài ra, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Bảo Lạc đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện phát động tập trung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 2 xã trên địa bàn huyện. Các tổ đã phát động trực tiếp đến các xóm để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm. Qua đó, đã tiếp nhận và hướng dẫn, giải quyết  nhiều tin liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn phát động.

Với phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã biên giới tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào đồng thời giao cho các đồn biên phòng trên địa bàn hướng dẫn thực hiện, rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được huyện triển khai thực hiện sâu, rộng. Huyện đã phát động thi đua cao điểm tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trong huyện với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”.

“Trong không khí vui tươi và phấn khởi của ngày hội non sông, ngày 23/5 toàn thể người dân trên địa bàn huyện Bảo Lạc đã đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 99 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 17 xã, thị trấn với 34.289 cư tri và đạt tỷ lệ 99,76% cử tri đi bầu cử” - ông Hùng cho biết.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác xây dựng điển hình tiên tiến luôn được huyện thường xuyên quan tâm. Để kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, huyện đã ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến huyện Bảo Lạc giai đoạn 2021 – 2025; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đăng ký các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với UBND huyện.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được quan tâm chú trọng. Đài Truyền thanh - Truyền hình duy trì các chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng và đưa tin về các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan đơn vị; tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thông qua các phong trào thi đua, 6 tháng đầu năm đã có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến được phát hiện. Tiêu biểu là hộ gia đình ông Hứa Văn Dèn (Xóm Lũng Piao, xã Khánh Xuân) với mô hình trồng dâu nuôi tằm, thu nhập từ bán kén tằm đã trừ chi phí được khoảng 60 triệu đồng/năm. Gia đình ông kết hợp nuôi lợn thịt để lấy phân bón và tạo thu nhập thêm cho gia đình, trừ chi phí còn lãi khoảng 20 triệu đồng/năm. Hàng năm nuôi vỗ béo 4 - 5 con bò, lãi gần 35 triệu đồng/năm. Ông còn giúp các hộ gia đình trong xóm phát triển chăn nuôi, cho vay tiền không tính lãi 50 triệu đồng.

Hay như hộ gia đình bà Bế Thị Duyên (Tổ dân phố 5, thị Trấn Bảo Lạc) là điển hình trong chăn nuôi sản xuất với tổng thu nhập mỗi năm trên 300 trăm triệu đồng/năm. Hộ gia đình ông Nông Văn Hoàn (xóm Nà Nôm, xã Hồng Trị với mô hình trồng dâu nuôi tằm hàng năm thu nhập trên 300 triệu đồng…

Tùng Chi