HUBT tổng kết công tác Đảng năm 2018 và trao thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
20/01/2019 - 11:58

TĐKT - Chiều 18/1, Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và trao thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. PGS.TS. Đỗ Minh Cương, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và PGS.TS. Đỗ Minh Cương, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao thưởng cho 6 Chi bộ xuất sắc năm 2018.

Đảng bộ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 347 Đảng viên đang sinh hoạt ở 36 chi bộ. Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo các Chi bộ làm tốt công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của trung ương, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong mỗi đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc xây dựng, phát triển nhà trường.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, trường đã mở thêm được nhiều ngành nghề phù hợp theo nhu cầu của thị trường và phát triển toàn diện trên 4 khối đào đạo: Kinh tế kỹ thuật; công nghệ; bảo vệ sức khỏe; ngôn ngữ.

 Trường đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình học và thi, sắp xếp bộ máy quản lý, các phòng ban trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả.

Trong năm 2018, Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các Chi bộ, Công đoàn phối hợp với Ban Chủ nhiệm các khoa quán triệt việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tham gia công tác tổ chức tuyển sinh đầu vào cho tất cả các hệ đào tạo của trường, đảm bảo đúng quy chế, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Các công tác kiểm tra, thanh tra quá trình giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần ở các hệ cũng được tăng cường và đạt kết quả tốt.

Ngoài ra, Đảng ủy nhà trường còn chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt hiệu quả thiết thực.

Kết quả năm 2018, toàn trường có 28 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (Có 6 Chi bộ xuất sắc, không có Chi bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ) và 64 Đảng viên xuất sắc.

Nhân dịp này, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ thức trao thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau 2 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên trong nhà trường với hơn 5.500 bài viết được gửi về.

Giải nhất tập thể đã thuộc về Khoa Triết học. Giải nhất cá nhân thuộc về đồng chí Bùi Đức Hiền, Giáo viên chủ nhiệm - Phòng Công tác sinh viên. Đối với sinh viên, giải thưởng được trao cho 12 cá nhân có bài viết tốt và hợp lệ.

Đồng chí  Nguyễn Sỹ Cát, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trao thưởng cho các sinh viên đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thay mặt các tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng, đại diện Khoa Triết – Khoa học Xã hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn trường và Ban Giám khảo cuộc thi đã tổ chức một sân chơi vô cùng bổ ích, tạo nên phong trào thi đua tốt đẹp trong toàn trường. Đồng thời, Khoa Triết cũng trao những suất quà cho Chương trình Tết Đoàn viên do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động và tổ chức, nhằm giúp đỡ những người nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi… có một cái Tết ấm no, hạnh phúc hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội bày tỏ sự vui mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, các Chi bộ, Đảng viên nhà trường đã đạt được trong năm 2018 vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn hy vọng, trong những năm tiếp theo, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao trình độ trình độ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, góp phần đưa chất lượng đào tạo của nhà trường lên một tầm cao mới.   

                                                                                   Thu Hương