Họp báo về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
11/10/2017 - 14:48

TĐKT - Chiều 10/10, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thành đoàn Hà Nội đã thông tin về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội.

Đại hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, 18-19/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và ngày 20/10 tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên. Đại hội có chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại" và khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển". Dự kiến, 450 đại biểu, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô sẽ về dự Đại hội.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến trao đổi với báo chí

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Thủ đô nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô nhiệm kỳ 2017 - 2022; thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn Thanh niên TP Hà Nội khóa XIV, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và góp ý sửa đổi Điều lệ Đoàn; bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội dự kiến 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2017 - 2022: nâng cao hiệu quả chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh; cùng 10 tiêu chí cơ bản và 10 chương trình, đề án; 8 nhiệm vụ, giải pháp; 4 phong trào; 3 chương trình hành động triển khai trong toàn đoàn.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết: hiện nay, tổ chức Đoàn Thanh niên TP Hà Nội có: 114 cơ sở đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc, gồm: 30 đơn vị quận, huyện; 25 đơn vị công nhân viên chức; 59 đơn vị trường đại học, cao đẳng, học viện với 1.722 đoàn cơ sở, 577 chi đoàn cơ sở; có gần 27.000 chi đoàn với tổng số 708.159 đoàn viên. Đoàn viên, thanh niên thành phố là lực lượng nòng cốt của 3 tổ chức Hội gồm: Hội Liên hiệp thanh niên thành phố, Hội Sinh viên thành phố, Hội đồng Đội thành phố.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, với bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi, công cuộc đổi mới đất nước và Thủ đô Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh tạo sự chuyển biến toàn diện trong đời sống nhân dân. Kế thừa và phát huy những truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng, Thành phố hòa bình.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành đoàn Hà Nội đã giành được nhiều kết quả ấn tượng: hơn 1 triệu bài thi và tài khoản dự thi các cuộc thi tìm hiểu do Đoàn tổ chức, triển khai trong đoàn viên, thanh thiếu niên; 8043 công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện. Hơn 11.000 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trên các lĩnh vực được thành lập với tổng số 138 ngàn thành viên tham gia; gần 117 ngàn lượt đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; hơn 353 ngàn đơn vị máu an toàn cứu người; gần 950 ngàn đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ và giải quyết việc làm; hỗ trợ hơn 415 tỷ vốn vay giúp thanh niên làm kinh tế…

Hưng Vũ