Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Gạo: Gương mẫu, đi đầu trong các phong trào địa phương
16/10/2020 - 10:16

TĐKT - Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” đã tạo thành động lực quan trọng đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Ông Đặng Phước Lung, Chủ tịch Hội CCB Chợ Gạo cho biết: Hiện toàn huyện có 3.007 hội viên, sinh hoạt ở 25 cơ sở hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào tại địa phương. Qua đó góp phần đưa “CCB gương mẫu” trở thành phong trào thi đua chính của hội và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Hội CCB huyện Chợ Gạo đã gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. CCB luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực, nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố...

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, với ý chí tự lực, tự cường của những người lính, Hội CCB huyện Chợ Gạo đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “CCB đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Từ đặc điểm, thế mạnh của từng địa bàn, hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung chuyên canh trong sản xuất và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Lung, hiện nhiều tổ hợp tác thuộc các cơ sở Hội làm ăn có hiệu quả trên các lĩnh vực với 271 thành viên, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hội có 561 hộ viên CCB là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Hội CCB huyện Chợ Gạo phối hợp UBND xã Tân Bình Thạnh tổ chức lễ bàn giao mái ấm nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB xã Tân Bình Thạnh

Nhằm giải quyết những khó khăn về vốn cho hội viên, hội đã chủ động phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp hội viên nắm bắt thông tin và tiếp cận chủ trương, chính sách về ưu đãi tín dụng, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Các cấp hội trong huyện luôn duy trì thực hiện và huy động các nguồn vốn như: Quỹ đồng đội, quỹ tình nghĩa, góp phần xoay vòng, vốn vay từ các ngân hàng trên 20 tỷ đồng để hội viên triển khai thực hiện các mô hình trồng thanh long, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi…

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, Hội CCB huyện luôn quan tâm, chú trọng tới việc chăm lo chính sách cho hội viên. 5 năm qua, Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng nhà ở cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Trước đây, trong số hơn 3.000 hội viên CCB, có nhiều hội viên thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Trước thực tế đó, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã bàn bạc, nghiên cứu để tìm ra giải pháp hỗ trợ hội viên. Theo đó, mỗi tháng các hội viên sẽ đóng góp 10.000 đồng để thành lập quỹ. Số tiền quyên góp được sẽ dùng để hỗ trợ hội viên xây hoặc sửa chữa nhà.

“5 năm qua, toàn huyện có 49 hội viên đã thoát nghèo, xóa 119 nhà tạm. Hiện trên địa bàn huyện không có hội viên khó khăn về nhà ở. Từ năm 2016 đến nay, hội viên CCB không còn hộ nghèo và luôn giữ vững không có hội viên tái nghèo.” - ông Lùng vui mừng chia sẻ.

Không chỉ chăm lo tốt đến đời sống, kinh tế của hội viên, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), hội viên CCB huyện Chợ Gạo còn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động hội viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2014 đến nay, Hội đã vận động hội viên hiến 4.4654 m2 đất, huy động 2.500 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng; tham gia tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tỉa bớt cây xanh che khuất tầm nhìn các tuyến đường nông thôn. Hội cũng vận động xây dựng được 13 cầu bê tông bắc qua kênh, rạch; vận động hội viên và nhân dân đóng góp lắp đặt trên 3.300 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường nông thôn…

Công trình cầu bê tông liên xóm ấp Bình Phú do Hội Cựu chiến binh xã Bình Phục Nhứt vận động xây dựng

Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 30 Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, Hội cùng các ngành liên quan đã tích cực vận động mỗi một xã có một công trình chào mừng. Kết quả đạt được 20 công trình được xây dựng gồm xây cầu, đường bê tông, đường trồng hoa…

“Riêng năm 2020, hưởng ứng chào mừng Đại hội đảng các cấp, Hội CCB Chợ Gạo tiếp tục vận động hội viên và nhân dân quyên góp, xây dựng 19 công trình tiêu biểu gồm 2 công trình vệ sinh môi trường, 8 công trình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; 7 công trình ánh sáng an ninh trật tự, 2 công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn. Hội viên cũng đóng góp 2.591 ngày công và tự nguyện hiến 4.465 m2 đất làm đường vào khu dân cư” - ông Lung chia sẻ.

Ngoài ra, các cấp hội còn thường xuyên tham gia, củng cố và phát triển phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mô hình ánh sáng an ninh, ánh sáng tự quản… Kết quả đã vận động nhân dân góp tiền mua 3.336 bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nông thôn; phối hợp tuần tra 201 cuộc; cung cấp 140 tin cho công an triệt phá nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy thế mạnh trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thời gian tới, Hội CCB huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai phong trào gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tập trung tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực trên các mặt đời sống xã hội...

Tùng Chi