Học viện Quân y: Đoàn kết – Lập công – Quyết thắng
15/09/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 15/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017. Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Học viện Quân y là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị có y tín của quân đội và cả nước. Từ khi thành lập đến nay, học viện đã đào tạo được gần 90.000 cán bộ và nhân viên y tế, cung cấp cho quân đội và ngành y tế đất nước một đội ngũ trí thức bậc cao về y – dược học. Học viện đã có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học y học, nhiều công trình mang tính tiên phong, có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, nhất là trong lĩnh vực y học quân sự và ghép tạng.

Năm học 2015 - 2016, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, thầy trò, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quân y đã đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đạt thành tích toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và các mặt công tác. Học viện Quân y đã thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, trong đó đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi: Triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ đối với học viên dân dược và dân y; công bố chuẩn đầu ra đối với các đối tượng đào tạo; rà soát, chỉnh lý, bổ sung chương trình chi tiết môn học, không để trùng lặp giữa các môn học và bậc học; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo y học quân sự nhằm đáp ứng tốt công tác bảo đảm quân y trong điều kiện và phương thức tác chiến mới; chuyển từ huấn luyện dã ngoại sang diễn tập y học quân sự để đáp ứng với yêu cầu đảm bảo cho chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Năm qua, học viện đã thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng từ một người chết não hiến tạng cho 4 bệnh nhân (1 ca ghép tim; 2 các ghép thận; 1 ca ghép gan - thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức), trong đó có 3 bệnh nhân là chiến sĩ quân đội.

Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ của Học viện Quân y đã đạt được trong năm học vừa qua.

Trung tướng Trần Đơn yêu cầu: Với vị trí là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị lớn của quân đội và ngành y tế đất nước, trong năm học 2016 – 2017, Học viện Quân y cần tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Triển khai đào tạo theo quy trình, chương trình mới, tập trung vào đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; quán triệt và triển khai tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đề ra trong năm học tới, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Cùng với đó, học viện phải thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chú trọng giáo dục và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sỹ; tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực...

Nhân dịp này, Thiếu tướng, GS,TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết – Lập công – Quyết thắng”, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong toàn học viện tập trung thực hiện “Ba nhất” với các nội dung chỉ tiêu cụ thể: Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong toàn học viện có ý chí, trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm học mới 2016 – 2017; thực hiện dân chủ, đoàn kết tốt và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Phương Thanh