Học viện Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh thi đua cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
17/08/2021 - 21:25

TĐKT - Ngày 17/8, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Trung tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (ảnh: HVCSND)

Cùng dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng - Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an.

Về phía Học viện CSND có Thiếu tướng GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện quán triệt 100% cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm do Bộ Công an, Học viện CSND phát động. Tuyệt đối bảo vệ an toàn vùng xanh thuộc đơn vị lực lượng vũ trang tại Học viện CSND; tuyệt đối thực hiện nghiêm túc Thông điệp “5K” của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học viện CSND thống nhất hành động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua cao điểm theo Kế hoạch của Bộ Công an bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị và các tổ chức quần chúng; tiếp tục phát huy và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời không ngừng đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đảm bảo công tác giáo dục đào tạo diễn ra thông suốt và đúng lịch trình, đảm bảo công tác xét tuyển sinh học viên, tốt nghiệp các khóa học, hệ học đảm bảo an toàn.

Đảm bảo lực lượng dự bị là cán bộ, học viên, sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ và công an các đơn vị địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ khoanh vùng, truy vết, dập dịch theo chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an, trở thành “Lá chắn phòng, chống dịch Covid 19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự” của lực lượng công an nhân dân trong mọi tình huống, mọi thời điểm. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm… khi có yêu cầu.

Thiếu tướng GS. TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện phát động phong trào trong cán bộ, giảng viên và học viên Học viện (ảnh: HVCSND)

Các đơn vị truyền thông trong Học viện tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả công tác truyên truyền những hình ảnh đẹp, có ý nghĩa về các chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nơi tuyến đầu phòng, chống dịch; kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, học viên. Đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền không đúng sự thật của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, tạo niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Học viện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các địa bàn khó khăn thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; vận động quyên góp ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai; vận động cán bộ, học viên thực hiện công tác hỗ trợ, thiện nguyện giúp nhân dân và lực lượng tuyến đầu ở các vùng dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phát huy tinh thần CLB Hiến máu tình nguyện Học viện CSND, sẵn sàng “nguồn máu sống” khi các bệnh viện trong lực lượng và ngoài lực lượng yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp cấp thiết. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị y tế trong lực lượng công an tiêm vắc xin Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Trung tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Học viện CSND và những đóng góp tích cực của cán bộ, học viên nhà trường trong chung tay hành động đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Học viện CSND là một trong ba đơn vị đầu tiên được Bộ Công an tin tưởng lựa chọn là đơn vị điểm tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt này.

Để phong đạt hiệu quả cao, đồng chí Thứ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện CSND tiếp tục nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch để có biện pháp phòng, chống tốt nhất, hiệu quả nhất. Nghiêm túc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Công an, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông và chủ động phản bác những thông tin xấu, độc, không chính xác về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về quan điểm và phương châm hành động, đồng chí Thứ trường lưu ý cần nhanh, linh hoạt, kiên quyết nhưng phải thận trọng, bài bản, khoa học và kiên trì; áp dụng nghiêm ngặt biện pháp 5K của Bộ Y tế đã khuyến cáo ở mọi lúc, mọi nơi và chủ động đẩy nhanh, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 cho cán bộ, học viên nhà trường, cần coi đây là giải pháp căn cơ hữu hiệu, không chỉ là trước mắt mà còn mang tính lâu dài trong thời gian tới.

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng, cùng với công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, Học viện CSND sẽ tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo động lực khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nguyệt Hà