Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần Quân đội năm 2017
15/11/2017 - 12:44

TĐKT -  Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội (HCQĐ) làm theo lời Bác Hồ dạy” và xét khen thưởng năm 2017. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào thi đua chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và xét khen thưởng năm 2017

Năm 2017, ngành HCQĐ đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bám sát phương hướng, mục tiêu phong trào thi đua Quyết thắng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần năm 2017, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phong trào thi đua đã tạo động lực cho ngành hậu cần đảm bảo nâng cao nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Chất lượng đời sống bộ đội không ngừng được nâng lên, tỷ lệ quân số khỏe cao, toàn quân không để xảy ra dịch bệnh. Doanh trại các đơn vị được xây dựng chính quy xanh, sạch, đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc. Công tác xăng dầu, vận tải đã có những nỗ lực vượt bậc để các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào thi đua khẳng định: sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Ngành HCQĐ làm theo lời Bác dạy” đã góp phần năng niềm tin của quần chúng nhân dân vào môi trường quân đội, nhất là đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh khi có con em nhập ngũ vào các đơn vị quân đội những năm qua. Đồng thời, nó cũng làm cho cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với “ngôi nhà chung”, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị, chức trách được giao.

Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu: trong năm 2018, ngành HCQĐ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác HCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác bảo đảm hậu cần theo sự phát triển của quân đội trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, thực hiện kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của các địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm trong thi đua, tích cực xây dựng và đẩy mạnh nhân điển hình tiên tiến, xây dựng mô hình điểm trong công tác hậu cần. Chủ động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các mặt công tác bảo đảm hậu cần, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Phương