Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Khánh Trung
30/05/2019 - 15:49

TĐKT - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Khánh Trung (Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Bùi Văn Tuyết, Chủ tịch Hội CCB xã Khánh Trung cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB xã đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Với sự đóng góp tích cực từ Hội CCB, diện mạo nông thôn Khánh Trung có nhiều đổi thay

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào ở Khánh Trung là Hội CCB xã đã đứng ra lựa chọn, đảm nhận nhiều phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Với phương châm “CCB nêu gương, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước”, nhiều cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn xã đã gương mẫu, tự giác đóng góp công sức, hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa.

Từ  năm 2014 đến nay, hội viên của Hội đã tự nguyện hiến 879 m2 đất, tháo dỡ 352 m2 tường rào, tham gia trồng hàng trăm cây xanh, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài hơn 2,5 km, đóng góp và ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình địa phương với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng …

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Hội đã thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, Hội CCB xã đã động viên hội viên phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhận ủy thác số vốn hơn 4 tỷ đồng cho 204 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Nhờ sự hỗ trợ của hội, các hội viên CCB đã có thêm động lực, kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi; tham gia các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Nhiều mô hình kinh tế của hội viên CCB cho hiệu quả cao, thu nhập ổn định từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như: Mô hình nuôi cá kết hợp trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến; mô hình sản xuất rau sạch, lúa đặc sản của gia đình ông Trần Văn Điền; mô hình kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng của gia đình ông Phạm Văn Bảo…

Các mô hình kinh tế đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Tính đến năm 2019, số gia đình hội viên nghèo là 4/484 hộ, chiếm 0,008% (giảm 0,017% so với năm 2014). Hiện 81% chi hội không có hộ nghèo.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được Hội thực hiện có hiệu quả. Với trách nhiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước, các cấp hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình phối hợp về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Song song với đó, thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, hội phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể khác trong việc tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào ở địa phương như: Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc vận động CCB và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phối hợp với công an thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, CCB Khánh Trung đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa, đóng góp không nhỏ trên mọi lĩnh vực. Phong trào đã được phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội và hội viên; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự… tại địa phương.

Tùng Chi