Hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng ở Yên Khánh
15/11/2022 - 14:37

TĐKT - Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua, những năm qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện. Chính vì vậy, phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Để phong trào thi đua Quyết thắng lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT Yên Khánh

Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Khánh cho biết: Với cách làm cụ thể, chúng tôi đã quán triệt cách làm đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; bám sát với nhiệm vụ của địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các phong trào thi đua đột kích, phong trào thi đua thường xuyên hàng năm. Đặc biệt, phát huy vai trò dân chủ trong tổ chức thực hiện. Các nhiệm vụ đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất và đưa ra những giải pháp cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã hướng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ vào nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Hàng năm, Ban CHQS huyện đều giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện đổi mới xây dựng mô hình, dụng cụ, thao trường, bãi tập phục vụ công tác huấn luyện; thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc đối với lực lượng thường trực; cơ bản, chất lượng, hiệu quả đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, huấn luyện làm chủ các loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật, tổ chức luyện tập nghiêm túc.

Trên cơ sở phương châm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban CHQS huyện, mỗi sĩ quan, chiến sĩ đều xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để thực hiện phong trào.

Năm 2022, Ban CHQS huyện đã tổ chức tham mưu, tổ chức thành công diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 5 xã: Khánh Trung, Khánh Cường, Khánh Tiên, Khánh Thiện và Khánh Lợi; diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã: Khánh Lợi, Khánh Hải, Khánh Hồng, Khánh Nhạc và thị trấn Yên Ninh; thực hiện tốt công tác hiệp đồng trong phòng, chống, khắc phục hậu quả, giảm nhẹ thiên tai…

Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 5 xã trên địa bàn

Không chỉ diễn ra sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, lực lượng thường trực mà phong trào đã lan tỏa sâu, rộng trong các đơn vị lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

“Năm 2022, qua kiểm tra huấn luyện quân sự có 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT, lực lượng DQTV đạt yêu cầu, trong đó trên 20% xếp loại giỏi; loại khá chiếm trên 70%.”- Thượng tá Tuấn cho biết.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt bền, tiết kiệm và an toàn giao thông được đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần nâng cao công tác kỹ thuật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

LLVT huyện thường xuyên duy trì lịch trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương; nắm chắc tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ban CHQS huyện Yên Khánh còn đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Trong đó, đã chủ động phối hợp tốt với gia đình quân nhân, cấp ủy, chính quyền, cán bộ và nhân dân nơi gia đình quân nhân cư trú để nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả “4 không”.

Hàng tháng, đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ ra vào đơn vị, giữ gìn tác phong quân nhân trong và ngoài doanh trại, thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân và bảo đảm tốt an ninh, an toàn đơn vị. Duy trì nền nếp chế độ đọc báo gắn với thực hiện “mỗi tuần một điều luật”, thực hiện có chất lượng chế độ thông báo chính trị thời sự hàng tháng, sinh hoạt đối thoại dân chủ hàng tháng.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện cũng tích cực triển khai lồng ghép thực hiện phong trào thi đua được triển khai tại địa phương như phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Dân vận khéo”…; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Ngoài ra, các hoạt động như: Xây nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách hậu phương quân đội… được thực hiện thường xuyên.

Chia sẻ về định hướng triển khai phong trào thi đua Quyết thắng trong thời gian tới, Thượng tá Bùi Anh Tuấn cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục quán triệt, bám sát những hướng dẫn, định hướng phong trào thi đua Quyết thắng của tỉnh, của huyện; đề ra những giải pháp thiết thực hơn, cụ thể hơn để triển khai thực hiện phong trào.

Tùng Chi