Hà Nội đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
10/05/2016 - 00:00
TĐKT – Sáng 10/5, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03). Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Trong 5 năm 2011-2015, các ngành, các cấp và địa phương, đơn vị của Hà Nội đã thực hiện tốt Chỉ thị 03, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2014”, “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014, 2015” góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị và thành phố.

Active Image

Những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03 giai đoạn (2011-2015) được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị.

Qua thực hiện Chỉ thị 03, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn Thủ đô đã kịp thời được phát hiện và biểu dương, có tác động to lớn trong giáo dục, động viên xây dựng niềm tin với Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, 49 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03 giai đoạn (2011-2015) đã được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và chương trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm. Đồng thời, tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt phương châm xây đi đôi với chống.

Mai Thảo