Hà Nội biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023
06/03/2024 - 14:29
BTĐKT - Sáng 6/3, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự và phát biểu.

Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội.

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang tặng hoa, chúc mừng, biểu dương các đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tiêu biểu như các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2023, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”, “Người tốt, việc tốt”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…

Tặng Cờ thi đua của thành phố Hà Nội cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023

Qua đó đã góp phần giúp thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được đảm bảo: Thành phố đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2023; có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 409,6 nghìn tỷ đồng, vượt 16,07% dự toán; giải ngân đầu tư công tính đến ngày 31/12/2023 đạt 102,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD; số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 31,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 24 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Văn Sửu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội

Đặc biệt, cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao. Chỉ số cải cách hành chính có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 7 bậc (vươn lên vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố). Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương là đơn vị đi đầu trong thực hiện phân cấp, ủy quyền, nhất là ủy quyền thủ tục hành chính…

Năm 2023, nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất; nhiều đề tài, sáng kiến, mô hình, giải pháp được phát hiện và nhân rộng, có sức lan tỏa trong cả nước; hơn 200 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và trên 10.000 tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2023 của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định: Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và đề nghị các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/12/2023 của Thành ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

Cùng với đó, tập trung tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, "phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân". Đặc biệt, quan tâm đến tính toàn dân của thi đua, thể hiện ở việc tổ chức cho các tầng lớp nhân dân được quyền và có nghĩa vụ đóng góp vào công việc chung của đất nước, Thủ đô tùy theo sức lực của mình.

Lưu ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp...

Nhân dịp này, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 16 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2023; 26 tập thể được thành phố Hà Nội tặng “Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023”.

Mai Thảo