Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô
23/01/2018 - 14:48

TĐKT - Ngày 23/1, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2017, triển khai chương trình công tác công an năm 2018. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tổ chức Cán bộ (Công an TP Hà Nội)

Năm 2017, Công an TP Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp, đối sách theo phương châm hướng về cơ sở, bám dân, sát dân, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, bài bản hơn, sáng tạo và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thu hút đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.

Cụ thể, Công an thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp những chủ trương, giải pháp trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình và chủ động hơn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia; không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật gây rối an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Năm qua, Công an thành phố đã tổ chức 2 đợt cao điểm chung, 6 cao điểm chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm có chiều sâu, đánh trúng vào những loại tội phạm mới nổi lên.

Trong năm qua, Công an thành phố đã điều tra, khám phá 3.880 vụ phạm pháp hình sự, 5.530 đối tượng, đạt tỷ lệ 80,7%, trong đó, điều tra, khám phá 96 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%. Phát hiện, khám phá 2.696 vụ, 2.782 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, đạt 180% chỉ tiêu năm. Điều tra, khám phá 2.980 vụ, 3.831 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; xử lý hình sự 2585 vụ, 3001 đối tượng, đạt 129,3% chỉ tiêu năm. Phát hiện, xử lý 6546 vụ, 6681 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, đạt 218% chỉ tiêu năm. Đấu tranh, triệt phá 97 vụ việc, ổ nhóm, 165 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội, đạt 112,5% chỉ tiêu năm. Công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được nâng cao, cải cách thủ tục hành chính là điểm sáng, tạo thuận lợi và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Công an thành phố cũng tiến hành đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị; tăng cường xử lý vi phạm qua hệ thống camera, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới tích cực về nội dung, phương thức theo hướng sâu sát cơ sở, thiết thực và hiệu quả, góp phần giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Tập trung xây dựng nhiều mô hình, chuyên đề hoạt động hiệu quả tại những địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thận trọng, khách quan. Công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử và quản lý khoa học được quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật được thực hiện theo phương châm "chủ động bảo đảm, hiệu quả, tiết kiệm", đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất.

Trong năm 2017, Công an thành phố đã có 10.393 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đồng thời, có gần 150 thư khen, thư cảm ơn của lãnh đạo các cấp, các cá nhân biểu dương thành tích của tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Năm 2018, với phương châm hành động "Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô: Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an TP Hà Nội tập trung chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá: Sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ, cho cơ sở; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm hộ, nắm người; chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác công an.

Tại Hội nghị Ban Tổ chức đã công bố và tiến hành trao các quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. 4 tập thể và 3 cá nhân được trao tặng Huân chương các loại. 1 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 6 đơn vị được Bộ Công an khen tặng Cờ thi đua. UBND TP Hà Nội tặng thưởng Cờ thi đua cho 10 đơn vị cơ sở.

Có 4 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân; có 5 tập thể và 10 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; 13 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua của thành phố; 29 tập thể được trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Phương Thanh