Giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua trọng tâm tại tỉnh Bình Định
14/05/2025 - 10:18

BTĐKT - Trong hai ngày 8,9/5, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đã giám sát việc triển khai thực hiện một số phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đoàn Giám sát làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát có các đồng chí: Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định Trần Trung Định; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Thế Vy; Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Xuân Phong; Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Định Thái Minh Trí cùng các chuyên viên...

Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua ngày càng rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn.

 

Đoàn đã tham quan mô hình làm kinh tế của gia đình ông  Đặng Văn Cấp, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Qua 5 năm (2021-2025) thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, từ các nguồn kinh phí hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trên địa bàn tỉnh đã có 46.271 hộ thoát nghèo (26.792 hộ nghèo thoát nghèo; 19.479 hộ cận nghèo thoát cận nghèo). Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều qua 5 năm (2021-2025), bình quân chung của tỉnh đạt 1,23%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,34%/năm (8.122 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo).Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bình Định đến cuối năm 2025 còn 0,62% thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung so với cả nước dự kiến còn 0,93%.

Tham quan hộ chăn nuôi chim trĩ và ong dú Tô Vũ Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, có 93/113 xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 82,3%); 28/93 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt tỷ lệ 30,1%); 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (đạt tỷ lệ 63,63%).

Tham quan mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" tại gia đình ông Huỳnh Ngọc Thành, thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước trong năm 2025”, đến nay, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát  cho 9.685 hộ (xây dựng mới: 6.857 hộ, sửa chữa: 2.801 hộ), kinh phí thực hiện 318.161 triệu đồng.

Tuyến đường bộ cao tốc đi qua tỉnh Bình Định có tổng chiều dài 118 km (đi qua địa phận 8 huyện, thị xã, thành phố với 30 xã, phường, thị trấn), tổng mức đầu tư 3 dự án thành phần đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt là: 47.673,4 tỷ đồng. Triển khai đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”,tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đã bàn giao mặt bằng 100% tuyến đường cho chủ đầu tư triển khai thi công. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, phối hợp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành trước 3 tháng so tiến độ đề ra (tháng 9/2025).

Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã tham quan mô hình làm kinh tế của gia đình ông Đặng Văn Cấp, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân; hộ chăn nuôi chim trĩ và ong dú Tô Vũ Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân; mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" tại gia đình ông Huỳnh Ngọc Thành, thôn Lương Lộc, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước; mô hình sản xuất hoa cúc giống tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

Trao đổi tại các buổi làm việc, Đoàn Giám sát biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong các phong trào thì đua của tỉnh Bình Định, đặc biệt ấn tượng với các mô hình sản xuất, kinh doanh được tham quan. Đồng thời, Đoàn đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh nói chung, Sở Nội vụ nói riêng quan tâm, trình khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua này, động viên kịp thời, nhân rộng và lan tỏa tinh thần vươn lên, làm giàu chính đáng...

PV