Động viên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững
03/11/2022 - 19:47

TĐKT – Từ ngày 2 - 3/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Lý Quốc

Trong chương trình, Đoàn đã làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, UBND xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; tham quan các mô hình: Mô hình đảm bảo quốc phòng - an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (huyện Hạ Lang), mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng với sản phẩm homestay tại thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, mô hình sản xuất vật liệu xây dựng (gạch làm từ bột đá, xi măng), vườn hạt dẻ, quả bơ của cựu chiến binh Hoàng Văn Du, Giám đốc HTX Hoàng Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tạo việc làm giúp nhiều cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Ngô Bá Doanh, Bí thư Đảng ủy xã Lý Quốc phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát

Các đồng chí thành viên trong Đoàn ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh và các đơn vị trong việc triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025. Đoàn đề nghị các đơn vị quan tâm tổ chức triển khai các phong trào thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương; quan tâm đến công tác phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, chú trọng đến các hộ gia đình, người nông dân, người lao động trực tiếp, góp phần hoàn thành tốt công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, vinh danh các tấm gương, các điển hình để chia sẻ, lan tỏa, nhân rộng các cách làm hay, mô hình tốt bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, nâng cao nhận thức, khích lệ phong trào trong thời gian tới. Các thành viên trong đoàn cũng dành thời gian trao đổi về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đến giám sát.

Đoàn Giám sát tham quan mô hình đảm bảo quốc phòng - an ninh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (huyện Hạ Lang)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào được các cấp, các ngành tích cực thực hiện, tạo được sự ủng hộ của toàn xã hội trong việc huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo.

Tham quan mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng với sản phẩm homestay tại thôn Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh

Các chính sách giảm nghèo được các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Người nghèo, người cận nghèo đều được thụ hưởng đúng chính sách, cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội ngày càng thuận lợi.

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao, như: Tổ chức các hoạt động trong “Tháng cao điểm vì người nghèo”; giới thiệu địa chỉ để các tập thể và cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo; các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”… triển khai kịp thời công tác cứu trợ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn...

Tham quan mô hình sản xuất vật liệu xây dựng, vườn hạt dẻ, quả bơ của cựu chiến binh Hoàng Văn Du

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đoàn làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

Kết quả, toàn tỉnh đã giảm được 5.043 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 4,03%, đưa tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 từ 22,06% xuống còn 18,03% vào cuối năm 2021, đạt 101% kế hoạch (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). Đến thời điểm tháng 5/2022, toàn tỉnh có 42.751 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 33,23%, 17.145 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 13,33% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025).

Đoàn dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã có tác động tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ; xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phương Thanh