BTĐKT - Từ ngày 15/5 - 16/5, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đi giám sát thực tế việc triển khai các phong trào thi đua tại tỉnh Đồng Tháp.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thuật, Trưởng phòng Phòng III; Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; công chức, viên chức của Phòng III và Trung tâm Thông tin - Truyền thông.
Tiếp và làm việc với đoàn giám sát, có các đồng chí: Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nội Vụ; Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Võ Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thanh Toàn, Chánh Văn phòng Sở; Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Người có công; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; UBND huyện Cao Lãnh, cùng các chuyên viên phòng, ban.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo với Đoàn Giám sát
Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Trong thời gian qua, tỉnh đã phát động các phong trào hành động cụ thể, thiết thực, đa dạng về nội dung, hình thức. Qua đó, thúc đẩy và tạo động lực tích cực để các cấp, các ngành, nhất là các doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân chung tay vì mục tiêu giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đồng Tháp đã huy động hiệu quả sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp. Từ năm 2021 đến 2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 2.029 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn; giải quyết việc làm cho hơn 116.700 lao động và đưa 7.574 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm còn 1,08% vào cuối năm 2024 và dự kiến tiếp tục giảm còn 0,88% vào cuối năm 2025. Thu nhập bình quân của hộ nghèo năm 2024 đạt 27,46 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2020. Giảm 1/2 số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ. Đến cuối năm 2024, tỉnh còn 4.823 hộ nghèo và 8.110 hộ cận nghèo, tổng số 12.933 hộ, đạt vượt 129,59% so với mục tiêu giai đoạn.
Phong trào còn lan tỏa qua việc triển khai 186 mô hình sinh kế bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Tổ hùn vốn, mô hình khởi nghiệp, tổ phụ nữ giúp nhau thoát nghèo,... 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng và quản lý chương trình.
Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đồng Tháp đã đạt kết quả nổi bật khi 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 58 xã đạt chuẩn nâng cao (vượt 20,87%) và dự kiến có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh có 10/12 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 huyện đang hoàn tất hồ sơ để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phong trào thi đua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường trong nhân dân. Các mô hình sáng tạo như “Dòng sông không rác”, “Tổ phụ nữ thân thiện với môi trường”, “Tuyến đường kiểu mẫu” hay “Biến chất thải nhựa thành tiền”... đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò cộng đồng.
Trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Đồng Tháp đã triển khai xây dựng 1.744 căn/2.311 căn (đạt 75,47%). Trong đó, 604 căn cho người có công với cách mạng, 1.142 căn cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nhiều địa phương đã hoàn thành vượt tiến độ như huyện Thanh Bình, thành phố Sa Đéc. Các mô hình tổ chức vận động xã hội hóa, tổ cất nhà từ thiện với hơn 900 thành viên đã góp phần đáng kể vào kết quả này.
Trong Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đi qua địa bàn tỉnh được xác định là công trình trọng điểm quốc gia. Đồng Tháp đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho 101 hộ, hoàn tất 16/16 gói thầu. Đến nay, tỉnh đã giải ngân gần như toàn bộ vốn đầu tư cho giai đoạn 2023 - 2025, huy động trên 400 nhân sự và 140 thiết bị thi công, đảm bảo tiến độ các hạng mục kỹ thuật như nền đường, cầu, dầm sàn, gia tải... Phong trào thi đua này không chỉ thúc đẩy tiến độ dự án mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, góp phần tạo việc làm, ổn định đời sống và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Tỉnh Đồng Tháp đã khen thưởng cho 47 tập thể và 60 cá nhân trong phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 229 tập thể và 437 cá nhân trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 6 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” đang được xem xét khen thưởng trong thời gian tới.
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Đoàn Giám sát ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực; tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp, triển khai hiệu quả các phong trào, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đồng thời quan tâm tới bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng.
Đoàn đi khảo sát mô hình tại công trình Dự án cao tốc đường bộ An Hữu - Cao Lãnh
Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã khảo sát thực tế Dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh (thành phần 1). Tại đây, các mô hình như “Phối hợp vận động, tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng” hay “Giải ngân nguồn vốn đạt trên 95%” đã cho thấy tinh thần quyết tâm, sáng tạo của cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân Đồng Tháp trong thi công hạ tầng trọng điểm.
Đoàn khảo sát thăm mô hình thực tế mô hình Tổ cất nhà tình thương số 2, ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò
Đoàn cũng khảo sát mô hình Tổ cất nhà tình thương số 2, ấp An Bình, xã Định Yên - mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại huyện Lấp Vò. Theo ông Huỳnh Phú Quán, Tổ phó cho biết: Tổ được thành lập vào năm 2016 với 35 thành viên. Tổ đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa việc xóa nhà tạm bợ, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đến nay, số thành viên tự nguyện tham gia Tổ hơn 80 người. Các thành viên của Tổ cùng nhà hảo tâm tự nguyện đóng góp tài lực, vật lực cất hàng trăm căn nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Đến nay tổ đã xây hơn 170 căn nhà tại nhiều tỉnh miền Tây, mỗi căn trị giá 25 - 30 triệu đồng, bảo đảm “ba cứng”: Nền cứng, mái cứng, vách cứng.
Đoàn đến khảo sát mô hình xóa đói giảm nghèo, đến tham quan thực tế tại gia đình chị Lê Thị Hồng Vân tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc với mô hình trồng hoa kiểng
Ngoài ra, Đoàn đã khảo sát mô hình xóa đói, giảm nghèo, đến tham quan thực tế tại gia đình chị Lê Thị Hồng Vân tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, với mô hình trồng hoa kiểng. Chị Vân cho biết: Trước đây, gia đình chị là một trong những gia đình rất khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn… Từ năm 2021, chị vay Ngân hàng Chính sách xã hội được 65 triệu đồng đầu tư sang mô hình trồng cây kiểng. Hiện nay, với doanh thu gần 100 triệu đồng/năm, gia đình chị đã thoát nghèo, xây dựng được nhà và ổn định cuộc sống.
Xuân Phúc