Đoàn viên, thanh niên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ
14/01/2021 - 13:57

TĐKT - Sáng 14/1, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; phát động thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tới dự, có đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ.

Về phía Ban TĐKT Trung ương, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Thúy Phượng, Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp, Ban TĐKT Trung ương; đại diện Văn phòng Đảng ủy Ban, các tổ chức đoàn thể của Ban và các đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng và tuổi trẻ. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ, lãnh đạo Ban, Ban Thường vụ Đảng ủy Ban TĐKT Trung ương, căn cứ vào đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương đã triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Ban TĐKT Trung ương tự hào vững bước dưới cờ Đảng”.

Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Ban đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên được đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn vững vàng với lý tưởng của Đảng, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Đoàn viên, thanh niên của Ban tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực như tham mưu, xây dựng văn bản nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, hành chính văn thư, lưu trữ, quản trị, kế toán, tổ chức cán bộ, công tác tuyên truyền, công tác tin học… góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ban TĐKT Trung ương trong việc quản lý Nhà nước về TĐKT, tham mưu cho Hội đồng TĐKT Trung ương chỉ đạo công tác TĐKT.

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đoàn viên, thanh niên là chuyên viên các vụ chuyên môn tích cực đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn, phát hiện, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, tập trung rà soát, xử lý các văn bản, tờ trình còn tồn đọng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ngay sau khi kết thúc giai đoạn nghỉ do giãn cách xã hội, đoàn viên, thanh niên Ban TĐKT Trung ương đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đặc biệt, xây dựng dự thảo các bài phát biểu của cấp trên, dự thảo báo cáo, tham luận, sản xuất các phim phóng sự, tài liệu, chuẩn bị các chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến của Ban và Đại hội Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương.

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích, hăng hái tham gia vào các tiểu ban hậu cần an ninh, tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền, phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, tạo được niềm tin của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh và diễn ra sôi nổi. Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng được quan tâm. Ban Chấp hành Chi đoàn đã chủ động liên hệ với một số đơn vị tài trợ các phần quà là sữa, trà sữa, nước trái cây, vé xem kịch, xem phim dành tặng cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu. Riêng dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chi đoàn đã kêu gọi các tổ chức tài trợ gần 100 thùng sữa để tặng cho con cháu cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ban. Nhân dịp Tết Trung thu, tặng vé xem kịch Tấm Cám cho các cháu thiếu nhi trong Hội Người khuyết tật quận Thanh Xuân.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ Trần Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ Trần Đức Toàn ghi nhận những kết quả và hoạt động của Chi đoàn trong năm 2020, đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ Chi đoàn cần quan tâm thực hiện trong năm 2021: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy về công tác thanh niên; đăng ký đảm nhận các công trình thanh niên cụ thể, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký thi đua, cuối năm họp đánh giá phân loại đoàn viên; chọn mô hình hoạt động phù hợp hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình Xuân Tình nguyện với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa; quan tâm phát triển thanh niên, phát triển Đảng…

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao, ghi nhận những đóng góp của Chi đoàn vào thành công chung của Ban trong năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây là cơ hội để thể hiện khả năng tổ chức, hoạt động của đoàn viên, thanh niên. Chi đoàn cần chủ động họp, lựa chọn và đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc phù hợp với khả năng của thanh niên. Đảng ủy Ban sẽ luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ tối đa, hướng dẫn tận tình để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành…

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, Bí thư Chi đoàn Ban TĐKT Trung ương Đoàn Trung Dũng đã phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” từ nay tới ngày 31/3/2021, với những nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên tuyền, giáo dục, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khẳng định vị trí, vai trò, niềm tự hào, vinh dự là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao; xung kích đảm nhận các việc khó, nhiệm vụ mới tại cơ quan, đơn vị. Đoàn viên thanh niên tích cực triển khai các mô hình, giải pháp công tác hiệu quả; đăng ký và đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, tăng cường đào tạo lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn. Chi đoàn thường xuyên tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, thanh niên để kịp thời điều chỉnh các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về các phong trào thi đua; lồng ghép các nội dung công tác thi đua, khen thưởng vào các hoạt động, các buổi sinh hoạt của Chi đoàn.

Phương Linh